Không gặp khó khăn trong thu thập mống mắt

Khi làm căn cước theo Luật căn cước mới, ngoài thông tin sinh trắc học bắt buộc về khuôn mặt và vân tay, cơ quan công an sẽ thu nhận thêm thông tin về mống mắt của người dân.

Quy trình thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước được thực hiện với tất cả công dân đủ 6 tuổi trở lên.

Với thiết bị chuyên dụng, chỉ từ 3-5 giây, công dân đã hoàn thành việc thu nhận mống mắt.

Không gặp khó khăn trong thu thập mống mắt.   

Thượng tá Trần Văn Hải, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết: ''Ngoài mống mắt, thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói cũng sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp''.

Với kết quả dữ liệu sinh trắc ADN của mình, chị Đỗ Thị Việt Trinh đã đến cơ quan công an để tiến hành nhập liệu thông tin vào thẻ căn cước.

''Có nghe thông tin tuyên truyền, biết đến lợi ích nên cũng muốn thử xem thế nào, tích hợp ADN phòng các trường hợp như hỏa họa thiên tai thì tích hợp xác minh danh tính rất nhanh. Quy trình nhanh gọn, tiện lợi'', chị Đỗ Thị Việt Trinh nói.

Tiến hành nhập liệu thông tin vào thẻ căn cước

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: ''Theo chỉ đạo đưa dữ liệu ADN rất nhân văn, tất cả các trường hợp rà soát thông tin liệt sỹ vô danh, kho dữ liệu đối sánh, đảm bảo chính xác, giúp cho thân nhân tìm được''.

Do thu thập mống mắt và AND là những bước làm mới, Hà Nội yêu cầu các địa phương phải lên kế hoạch cụ thể, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác thu thập và quản lý căn cước; đồng thời phân công cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và tác phong làm việc tốt để thực hiện công tác quản lý; chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch khẩn trương hoàn thiện cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu về hộ tịch và cung cấp thông tin tài liệu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.