Không để lãng phí tài sản dôi dư sau sáp nhập

Hàng trăm công trình trụ sở với giá trị xây dựng lớn có nguy cơ bị bỏ trống sau sáp nhập, cần có phương án khai thác phù hợp để tránh lãng phí.

Từ ngày 1/7 tới, 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội sẽ chính thức chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại trên bản đồ hành chính. Đồng thời, số lượng xã, phường sẽ giảm mạnh, từ 526 xuống còn 126 đơn vị - tương đương giảm hơn 76%. Điều này kéo theo việc hàng trăm công trình trụ sở với giá trị xây dựng lớn, nhiều nơi còn khá mới, đứng trước nguy cơ bị bỏ trống, gây lãng phí nếu không có phương án khai thác, sử dụng hợp lý.

Trụ sở làm việc của xã Bích Hoà (huyện Thanh Oai) mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng giữa năm 2024. Khi sáp nhập 5 xã làm 1, trụ sở này không được lựa chọn để làm nơi hoạt động của đơn vị hành chính mới và nhiều khả năng trụ sở này tạm thời bỏ không, rất lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Bích Hòa cho biết: "Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã đầu tư xây dựng trụ sở trên diện tích hơn 7.000m², với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, cơ sở vật chất cũng như trụ sở làm việc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được khoảng một năm. Trước chủ trương sáp nhập, tinh giản bộ máy hành chính, chúng tôi rất mong rằng sau khi sáp nhập, Thành phố sẽ có sự bố trí hợp lý về nơi làm việc cho các cơ quan, nhằm tránh lãng phí cơ sở vật chất đã đầu tư".

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Oai cho biết: "Sau khi sắp xếp 7 trụ sở làm nơi làm việc cho 4 đơn vị hành chính cấp xã mới, sẽ còn dư ra 26 trụ sở. Huyện Thanh Oai đã tiến hành rà soát, kiểm đếm và đề xuất với Thành phố phương án sử dụng phù hợp, mục tiêu là đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí".

Sau sáp nhập, Hà Nội sẽ giảm từ 526 phường, xã, thị trấn xuống còn 126  đơn vị hành chính cấp xã, số lượng trụ sở dôi dư là rất lớn. Sáp nhập là điều cần thiết giúp tinh giản bộ máy hành chính nhằm hoạt động hiệu quả hơn, thế nhưng, cùng với đó cũng cần có kế hoạch sử dụng tài sản công dôi dư một cách hợp lý. Việc này vừa tránh được lãng phí, vừa đảm bảo chính sách sáp nhập hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) cho hay: "Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Thanh Thùy là công trình nhà nước được đầu tư xây dựng mới vào năm 2019, với cơ sở vật chất khá đầy đủ và khang trang. Chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền sẽ bố trí, sử dụng công trình này đúng mục đích và hiệu quả, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư".

Việc chậm trễ trong chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sẽ dẫn đến lãng phí tài sản công, làm mất cơ hội khai thác quỹ đất và hạ tầng sẵn có để mở rộng dịch vụ công, phát triển giáo dục, y tế và thu hút đầu tư tại địa phương. Do đó, các địa phương cần sớm xây dựng phương án sử dụng phù hợp, tránh để tài sản công trở thành "tài sản chết" ngay trong cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố đang dồn lực thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam diễn ra từ ngày 2/6 - 2/12 với hai chặng thi.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng người Lào mua bán trái phép 400 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 28/31 dự thảo luật, nghị quyết đã bàn bạc trong đợt một và cho ý kiến về 4 dự thảo luật sẽ thảo luận trong đợt hai của Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XV.

Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn") và 6 bị can đã bị khởi tố vào chiều 2/6 vì sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.