Không để công việc trì trệ vì bệnh 'sợ trách nhiệm'

Trước căn bệnh “sợ trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, việc rà soát hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính, không để những điểm mờ, điểm hở, điểm chồng chéo, bất cập khiến cán bộ không dám làm là nhiệm vụ bức thiết hiện nay.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm trong nhiều năm qua, riêng năm 2023, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn, đại biểu cho rằng, nguyên nhân 1 phần do tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tại một số cơ quan, đơn vị khiến dự án không thể triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

"Hiện nay, đang tồn tại tình trạng ngần ngại ra các quyết định trong thẩm quyền, tình trạng đùn đẩy, trì hoãn phê duyệt các dự án, cấp các loại giấy phép, tình trạng chậm trả lời các câu hỏi, chậm ban hành các hướng dẫn, chậm giải quyết các khiếu nại, các ách tắc của người dân và của doanh nghiệp. Tình hình này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư công và cả đầu tư xã hội, gây ra tình trạng đình đốn trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội". 

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước căn bệnh “sợ trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đại biểu cho rằng, việc rà soát hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính, không để những điểm mờ, điểm hở, điểm chồng chéo, bất cập khiến cán bộ không dám làm là nhiệm vụ bức thiết hiện nay.

"Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai nghiêm túc Nghị định 73 của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng đã ban hành về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Ông Hoàng Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó, không thể để công việc trì trệ vì bệnh sợ trách nhiệm, đại biểu Vũ Trọng Kim đã dẫn chứng một trường hợp đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, một dự án xây chợ tại Hoóc Môn đã được phê duyệt năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường của Thành phố đã 29 lần gửi thư cho đơn có chức năng thẩm định giá đất nhưng 29 lần đó đều không thành.

"Tôi cho rằng những vấn đề phát biểu hôm nay chiếm tới 60% những vấn đề yếu kém, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, liên quan đến thủ tục hành chính, lãng phí nguồn lực, tất cả đều liên quan tới ba bộ luật Đất đai, Luật KD Bất động sản, Nhà ở. Riêng Định giá đất là nguyên nhân của mọi nguyên nhân liên quan đến việc đùn đẩy, né trách nhiệm".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, những vấn đề sợ sai, né trách nhiệm, những khó khăn ấy chỉ có trước khi có Luật đất đai 2024. Dự kiến sau 1/7/2024, những khó khăn này sẽ từng bước được giải quyết./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko vào chiều 6/4 (theo giờ địa phương), nhân dịp dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào sáng 6/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần thích ứng với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu.

Malaysia và nhiều quốc gia trong khu vực hoan nghênh, đánh giá cao cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề áp thuế đối ứng của Mỹ thông qua điện đàm.

Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS 2024).

Đại diện Bộ Nội vụ đã cung cấp thêm thông tin về đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025.