Không chia chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển đại học

Tất cả phương thức xét tuyển đại học sẽ được xét chung một đợt sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo Quy chế tuyển sinh đại học 2025 của Bộ GD&ĐT.

Các trường cũng phải quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp về một thang điểm chung để đánh giá năng lực tương đồng của thí sinh. Vì vậy, từ năm 2025, thí sinh sẽ thấy các trường đại học không còn chia chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển đại học. Với thay đổi này, những thí sinh có năng lực chắc chắn có cơ hội trúng tuyển. Điều này mang lại sự công bằng, thuận lợi nhất cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển.

Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo điểm chứng chỉ quốc tế/giải học sinh giỏi kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của ba môn theo tổ hợp xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của ba môn theo tổ hợp xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của ba môn theo tổ hợp xét tuyển.

Với 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo đại học, dự kiến ban đầu, nhà trường cũng sẽ chia chỉ tiêu cho từng phương thức. Tuy nhiên, theo dự thảo quy chế tuyển sinh 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường điều chỉnh, quy đổi về thang điểm chung là 30.

TS Thân Thanh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho hay: "Nhà trường cũng tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe để có thể có những phương án phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay, nhà trường thấy rằng không có khó khăn gì lắm, miễn là đảm bảo các phương thức quy đổi một cách tuyến tính, không để phức tạp cho quá trình quy đổi tính điểm và khó khăn cho nhà trường và người học, đồng thời đẩy toàn bộ lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ".

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ không chia tỷ lệ cho ba phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng; Xét kết quả thi đánh giá tư duy; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, trường dự kiến ưu tiên phương thức xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy, khi quy đổi về chung thang điểm so với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố công thức quy đổi điểm sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt quy chế tuyển sinh.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: "Tất cả các phương thức xét tuyển đều có yêu cầu quy đổi về cùng một thang điểm trúng tuyển và trên cơ sở đó, sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Do vậy, thí sinh có kết quả cao theo bất kể phương thức nào, cũng sẽ có cơ hội trúng tuyển, không cần phải quan tâm đến chỉ tiêu của từng phương thức. Đây cũng sẽ là một trong những thay đổi góp phần đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển sinh của các cơ sở đào tạo".

Tất cả thí sinh năm 2025 đều phải đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dựa vào thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh, các trường tự tải dữ liệu từ hệ thống về để xét tuyển, xác định điểm chuẩn trúng tuyển của từng phương thức. Sau đó, nhà trường đưa kết quả xét tuyển trở lại hệ thống chung của Bộ để lọc ảo. Việc xét tuyển được thực hiện cùng lúc, hệ thống có thể xử lý tất cả dữ liệu của thí sinh để xét tuyển cho các em trúng vào nguyện vọng tốt nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Kella in Life 2025" đã được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 26 đội thi tới từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT (Tiết 2). Giáo viên Lê Phương Lan - Trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chủ đề: Hàm số mũ và Hàm số logarit. Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức.

Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.