Không cấm dạy thêm đối tượng học yếu, chuẩn bị tốt nghiệp
Góp ý vào quy định về học thêm dạy thêm, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải trăn trở với cụm từ “không được ép buộc” dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức, đặc biệt với học sinh do mình giảng dạy.
Giải thích lý do về quy định cấm giáo viên không được dạy thêm chính học sinh do mình đang dạy trên lớp, Bộ trưởng cho rằng, trách nhiệm công vụ của nhà giáo là buộc phải hoàn thành truyền tải đầy đủ chương trình kiến thức ngay trong giờ chính khóa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "Trong giờ chính khoá giáo viên cần hoàn thành trách nhiệm công vụ. Nếu dạy thêm, học thêm những việc giáo viên không hoàn thành trong giờ chính khoá sẽ là vấn đề khiến giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình".
Bộ trưởng thông tin thêm, việc dạy thêm ngoài giờ đối với các đối tượng học yếu, học sinh giỏi và chuẩn bị thi tốt nghiệp hoàn toàn được phép và hoạt động này cần được thực hiện ngay trong chính nhà trường.


Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình với các thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng, từ ngày 9/6.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị Quốc hội giữ thẩm quyền quyết định dự toán và phân bổ ngân sách Trung ương theo từng lĩnh vực như hiện hành.
Hà Nội sẽ giữ nguyên lộ trình hạn chế xe máy tại các quận nội thành vào năm 2030, đồng thời từng bước chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.
Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề: tài chính biển bền vững, đánh bắt thủy sản có trách nhiệm và ô nhiễm nhựa.
Sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới sẽ tạo thành một thực thể kinh tế - hành chính lớn mạnh, với diện tích lớn nhất cả nước.
Tình trạng vi phạm trật tự giao thông, đô thị gia tăng, đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
0