Không áp dụng thuế suất ưu đãi với công ty con
Chiều 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất không áp dụng thuế suất ưu đãi 15% - 17% cho doanh nghiệp là công ty con hoặc có quan hệ liên kết.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lý giải, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng chia tách doanh nghiệp để lợi dụng chính sách thuế. Theo ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu có liên kết với doanh nghiệp lớn thì không còn đúng nghĩa là “nhỏ và vừa”. Ngoài ra, nhóm này hiện đã được hưởng ưu đãi cao hơn qua Nghị quyết 198.
Dự thảo Luật cũng quy định việc áp dụng thuế suất ưu đãi dựa trên tiêu chí doanh thu, đảm bảo phù hợp thực tiễn và thống nhất với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi, họ sẽ được chọn mức có lợi nhất, nếu không đủ điều kiện sẽ bị thu hồi và xử phạt.
Kết luận thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với định hướng trên.


Lô hàng 500 tấn gạo đầu tiên mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đã được xuất khẩu sang Nhật Bản vào chiều 5/6.
Nhiều hộ kinh doanh vẫn cảm thấy hoang mang trước các quy định thuế mới.
Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều chia sẻ về cách né thuế bằng việc từ chối nhận chuyển khoản hay yêu cầu khách thay đổi nội dung chuyển tiền mập mờ, không đúng mục đích mua sắm.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bật tăng cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới.
Một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 'biển thông báo lạ' về việc không nhận chuyển khoản hay chỉ nhận tiền mặt.
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng theo chiều hướng phức tạp đã tạo nên không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc bảo tồn thương hiệu.
0