Khởi động mô hình xử lý rác hữu cơ ở Hà Nội
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2025 với chủ đề "Đánh bại ô nhiễm nhựa", sáng 5/6, UBND huyện Phú Xuyên đã khởi động công trình trạm trung chuyển, xử lý rác hữu cơ Phú Minh. Mô hình có thể phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết 99%, không phát thải thứ cấp, không phát thải khí nhà kính.
Mỗi ngày, Hà Nội có khoảng trên 7.000 tấn rác thải sinh hoạt. Ngoài Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, việc chính thức đưa vào vận hành thêm Nhà máy Điện rác Seraphin sẽ tiến tới chấm dứt hình thức chôn lắp, góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô. Tuy nhiên để có thể tạo được nhiệt lượng cao, việc phân loại rác tại nguồn là vấn đề quan trọng.
Mỗi ngày huyện Phú Xuyên có khoảng 120 tấn rác thải sinh hoạt, trong số đó có khoảng 70 tấn là rác hữu cơ. Xơ dừa, rau héo, vỏ trứng gà - tất cả nằm trong những túi rác hỗn độn. Để biến rác thành tài nguyên bảo vệ môi trường, phải cần đến công nghệ xử lý mới (lên men bán khô tốc độ nhanh). Rác thải được phân loại tại nguồn - thu gom - vận chuyển - xử lý rác hữu cơ trong vòng 24h và tạo ra những sản phẩm hữu cơ nhằm tái sử dụng tuần hoàn.
Ông Nguyễn Phúc Thành - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long cho biết: "Công trình trên có dây chuyền thiết bị khép kín, bán tự động, phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết 99%, không phát thải thứ cấp (nước rỉ rác, côn trùng, mùi), không phát thải khí nhà kính".
Theo chính quyền huyện Phú Xuyên, công trình trên được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải hữu cơ ở trên địa bàn. Đặc biệt, việc tập trung và xử lý tại đây sẽ giúp địa phương tiết kiệm được 17 tỷ đồng/năm thay vì phải vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn – thị xã Sơn Tây như trước kia.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết: "Sẽ có một luồng riêng để thu gom toàn bộ rác thải hữu cơ đó với tần suất dày lên về mặt thời gian để đảm bảo rác thải hữu cơ không phải thải ngay tại nguồn, cũng kịp thời để đưa về trung tâm xử lý rác thải hữu cơ".
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc thực hiện phân loại triệt để rác tái chế, rác hữu cơ sẽ giúp giảm hơn 60% khối lượng rác phát sinh phải vận chuyển đi khu xử lý tập trung của thành phố; tiết kiệm hơn 20% kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác của huyện. Bên cạnh đó, hoạt động trên cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính so với công nghệ đốt rác phát điện và công nghệ chôn lấp rác.
Cụ thể, cứ mỗi 100 tấn rác hữu cơ được xử lý theo công nghệ sinh học mới trên sẽ góp phần giảm phát thải 25.000 tấn CO2/năm so với công nghệ đốt rác và 55.000 tấn CO2/năm so với công nghệ chôn lấp.
Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết: "Đây là đề án thí điểm đã đi đến kết quả cuối cùng, giúp thành phố có mô hình xử lý rác hữu cơ, khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích: tuân thủ theo đúng luật bảo vệ môi trường và được triển khai thực hiện; giảm khối lượng rác trên địa bàn".
Theo kế hoạch, Trạm trung chuyển xử lý rác hữu cơ Phú Minh sẽ vận hành vào tuần tới. Đây được xem là bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hữu cơ sau xử lý, đồng thời cũng là hiện thực hóa được mục tiêu kinh tế tuần hoàn lĩnh vực chất thải hữu ở nông thôn trên địa bàn Thủ đô.


1.600 cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam về Hà Nội vào chiều 6/6, chuẩn bị huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.
Tình trạng mùa khô, xâm nhập mặn đe dọa nước sinh hoạt ở Đà Nẵng đã được giải quyết nhờ ngăn mặn và bơm nước dự phòng.
Đảng uỷ HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng nay, 6/6.
Mô hình canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) tại Hà Nội cho thấy kết quả tích cực, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và góp phần bảo vệ môi trường.
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã bổ sung quy định yêu cầu các cơ sở y tế phải công khai giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế trên hệ thống thông tin điện tử.
0