Khóa tập huấn nguồn giảng viên Cảnh sát Gìn giữ hòa bình

Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc phối hợp với Cục hoạt động Hòa bình Liên Hợp quốc tại Việt Nam và Học viện An ninh nhân dân tổ chức Bế giảng Khóa tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 28/10 - 15/11/2024, tại khóa huấn luyện, các đại biểu đã tập trung 3 chuyên đề liên quan Cảnh sát Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc gồm: Quản lý trật tự công cộng, xây dựng và phát triển năng lực cảnh sát và giám sát, hướng dẫn và tư vấn.

Khoá đào tạo nhằm mục đích xây dựng một nhóm giảng viên để tham gia các hoạt động đào tạo trên toàn cầu và để các quốc gia thành viên có thể tự tổ chức các khóa học tương tự ở cấp quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an cho biết: “Khóa tập huấn khẳng định quan hệ hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cùng các bạn bề đối tác khác, khẳng định sự nỗ lực cao của các giảng viên, học viên tham gia”.

Đối với các giảng viên tham gia khóa đào tạo, Bộ Công an đề nghị tiếp tục trao đổi kiến thức chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Hoàn thiện kỹ năng giảng dạy để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện cảnh sát gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Mong muốn hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần ngày càng hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hoà bình, sẽ tiêp tục tuyển chọn đào tạo.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử 4 tổ công tác gồm 12 sỹ quan, đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Nam Su Đăng. Các sỹ quan này đã khẳng định được năng lực trình độ của sỹ quan Công an nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Liên hiệp quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.