Khó chồng khó khi giá thuê nhà liên tục tăng
Giá vật liệu xây dựng, chi phí bảo trì và quản lý chung cư cũng tăng cao, góp phần đẩy giá thuê lên mức mới. Tuy nhiên, mức giá này không tương xứng với chất lượng sống mà người thuê căn hộ mong đợi, khiến cho nhiều lao động trẻ, đặc biệt là những người có thu nhập trung bình hoặc thấp, gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại thành phố lớn.
Nhiều chuyên gia nhận định, chi phí thuê nhà có thể chiếm tới 35-50% thu nhập, dẫn đến việc họ không còn đủ khả năng tiết kiệm, phải thu hẹp không gian sống hoặc tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn, thậm chí rời khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, sự chuyển dịch này cũng mang lại nhiều thách thức về hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển đồng bộ và chi phí di chuyển tăng lên.


Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên) mới đây đã bị tạm đình chỉ điều hành để tập trung xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Trong khi đất đấu giá vẫn hút khách, giá cũng đang bị đẩy lên khá cao so với mặt bằng chung, thị trường giao dịch đất nền lại đang trái ngược hẳn, cho thấy cơn sốt ảo vẫn chưa chấm dứt.
Do còn một số vướng mắc về pháp lý dự án nhà ở xã hội Bảo Ngọc tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên vẫn chưa thể triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố.
Để thực hiện các dự án đầu tư phát triển, đảm bảo trật tự xã hội, UBND Thành phố yêu cầu các địa phương áp dụng chính sách làm tốt việc hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị yêu cầu cần có cơ chế, chính sách phù hợp kiểm soát biến động giá đất, nhất là giá đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp.
Các cơ quan quản lý và chuyên gia đã đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý cần sớm được tháo gỡ.
0