Khí lưu huỳnh dioxit từ núi lửa Iceland lan tới châu Âu
Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu vừa cho biết vụ phun trào núi lửa gần đây trên bán đảo Reykjanes ở phía Tây Nam Iceland đã tạo ra một luồng khí lưu huỳnh dioxit lan đến phía Bắc và phía Tây châu Âu.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy luồng khí lưu huỳnh dioxit di chuyển về phía châu Âu sau khi núi lửa phun trào vào cuối tuần trước.

Hình ảnh động cho thấy luồng khí di chuyển qua Bắc Đại Tây Dương, lan đến phía Tây Bắc châu Âu vào ngày 24/8 và tiếp tục về phía Đông trong những ngày tiếp theo.
Theo Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus, nồng độ lưu huỳnh dioxit cao nhất ở độ cao khoảng 5-8 km trong khí quyển, trong khi các dự báo và địa điểm đo bề mặt cũng cho thấy nồng độ tăng lên ở mặt đất. Tuy nhiên, luồng khí sẽ không tác động lớn đến chất lượng không khí cũng như sức khỏe con người.

Cuối tuần trước, một đợt phun trào núi lửa đã xảy ra trên bán đảo Reykjanes ở Tây Nam Iceland. Đây là đợt phun trào núi lửa thứ 6 ở khu vực này kể từ tháng 12/2023.
Bán đảo Reykjanes đã ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng từ năm 2021, trong đó tháng 3/2021 ghi nhận những vụ phun trào núi lửa đầu tiên trong vòng 8 thế kỷ. Các đợt phun trào núi lửa tiếp tục xảy ra vào tháng 8/2022, tiếp đó trong tháng 7 và tháng 12/2023, khiến các chuyên gia núi lửa cảnh báo một kỷ nguyên hoạt động địa chấn mới đã bắt đầu ở khu vực này.


Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
0