Khẩu hiệu người Việt ưu tiên hàng Việt đi vào cuộc sống

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã bước sang năm thứ 15 và ngày càng khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng nội địa.

Từ một khẩu hiệu, phong trào này đã đi vào tiềm thức, hiện diện trong đời sống hàng ngày của xã hội, được chứng minh qua tỷ lệ người dân sử dụng hàng Việt tăng mạnh lên hơn 85%.

Hàng hóa Việt Nam ngày càng cải thiện cả về chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì và giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Một khảo sát gần đây của Hội Doanh nghiệp cho thấy, hơn 80% người được hỏi sẵn sàng chọn mua các sản phẩm mang thương hiệu uy tín đạt chuẩn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đặc biệt, 60% khách hàng chú trọng đến sự đa dạng chủng loại sản phẩm, trong khi hơn 50% đánh giá cao doanh nghiệp có sản phẩm mới hoặc cải tiến. Tuy nhiên, chỉ 39% người tiêu dùng ưu tiên yếu tố giá bán cạnh tranh, cho thấy chất lượng và sự đổi mới vẫn là những yếu tố quan trọng nhất.

Chị Lương Thị Huyền, người tiêu dùng Hà Nội chia sẻ: "Mình thấy chất lượng hàng hóa Việt Nam ngày càng tốt, mẫu mà ngày càng đẹp, đa dạng, cũng đã thu hút được nhiều đối tượng khách hàng, kích cầu được hàng tiêu dùng Việt Nam, người mua sắm như mình cũng có những trải nghiệm nhiều hơn".

Nhận được sự quan tâm ủng hộ từ người tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt cũng nhận thấy rõ trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự hiệu quả và bền vững, không chỉ cần nỗ lực tuyên truyền mà còn đòi hỏi trách nhiệm từ phía doanh nghiệp.

Việc đầu tư vào chất lượng, cải tiến sản phẩm và bảo vệ thương hiệu là chìa khóa để khẳng định vị trí của hàng Việt trong lòng người tiêu dùng. Đồng thời, các chương trình bình chọn, đánh giá sản phẩm chất lượng cao sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy doanh nghiệp và thị trường nội địa phát triển mạnh mẽ hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

30 doanh nghiệp đã vinh dự nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.

Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.

FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.