Khám phá Dubai trên nhà hàng di động Bustronomy
Chiếc xe buýt đặc biệt mang tên BusTronomy, một nhà hàng di động với không gian sang trọng, đưa thực khách đi qua những địa danh nổi tiếng nhất của Dubai trong khi thưởng thức bữa ăn tinh tế. Đây là sáng kiến đầu tiên thuộc loại hình này tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), được khởi xướng bởi nữ doanh nhân người Liban, Viviane Zoghbi, sau khi nhận thấy tiềm năng tại một thành phố ngày càng thu hút nhiều khách du lịch.
Chị Viviane Zoghbi, người sáng lập và CEO của Bustronomy, chia sẻ: "BusTronomy là một nhà hàng di động tại Dubai. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến một góc nhìn mới về các công trình biểu tượng của thành phố. Khi ngồi trên tầng hai của xe buýt, bạn có thể chiêm ngưỡng những địa danh theo cách mà không phương tiện nào khác có thể mang lại. Trên bàn của mỗi khách hàng có một máy tính bảng hỗ trợ sáu ngôn ngữ, cung cấp thông tin đầy đủ về Dubai".
Hành trình của BusTronomy không chỉ thu hút khách du lịch mà còn khiến nhiều cư dân địa phương cảm thấy thích thú. Nhiều hành khách của BusTronomy không giấu được sự phấn khích. Anh Salah Rasmi, hành khách của Bustronomy, cho hay: "Tôi thực sự thích ý tưởng này. Trước đây, tôi đã từng thấy mô hình này ở Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó xuất hiện ở một quốc gia Ả Rập. Tôi rất tự hào khi thấy một dịch vụ như thế này tại nơi mình sinh sống".
Còn anh Danial Viteri, hành khách của Bustronomy, cho biết: "Không gian bên trong rất đẹp, ấm cúng và thoải mái. Thông thường, giao thông ở Dubai có thể hơi khó chịu, nhưng ở đây, bạn được tận hưởng không gian thư giãn, âm nhạc nhẹ nhàng, đồ ăn và đồ uống đều rất ngon. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thật sự đáng giá".
BusTronomy mang đến một xu hướng mới mẻ cho du lịch và ẩm thực tại Dubai. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa khám phá, thư giãn và thưởng thức ẩm thực, BusTronomy đang dần trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua của thành phố hoa lệ này.


Các nhà điều tra phát hiện ít nhất một mẫu thép không đạt chuẩn trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước 30 tầng ở Bangkok trong trận động đất chiều 28/3.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc có nên chính thức bãi nhiệm hay phục chức cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào 11 giờ ngày 4/4, theo giờ địa phương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce thông báo, một đội ngũ từ USAID sẽ đến Myanmar để đánh giá tình hình và hỗ trợ nhu cầu cấp thiết nhất sau trận động đất kinh hoàng.
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã từ chức vào ngày 31/3, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự rạn nứt trong liên minh cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi tòa án ra phán quyết cấm bà tranh cử vào các chức vụ công quyền trong vòng 5 năm do cáo buộc sử dụng sai mục đích quỹ châu Âu.
Sau trận động đất xảy ra ngày 28/3, người dân Myanmar phải cắm trại bên lề đường trong khi các dư chấn vẫn tiếp tục.
0