Khai hội chùa Hương đón hàng nghìn du khách
Dự lễ khai hội chùa Hương năm 2025 có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Năm nay, lễ khai hội trùng với ngày đi làm nên lượng du khách về tham quan vãn cảnh chùa ít hơn mọi năm. Tuy nhiên, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, chùa Hương đã đón trên 87 nghìn lượt du khách về tham quan lễ phật.
Lễ khai hội được diễn ra nhanh gọn, đảm bảo tính truyền thống, văn hóa kế thừa với các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của địa phương. Tại buổi lễ khai hội, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn - Chùa Hương cũng đã được UBND thành phố trao bằng công nhận Khu du lịch cấp thành phố.
Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương, cho hay: "Với truyền thống tự hào của chùa Hương trong nhiều thập kỷ qua, tăng, ni, nhân dân, du khách thập phương về trảy hội ngày càng hoan hỉ, vui vẻ trong khí xuân, tiết xuân ấm áp của năm Ất Tỵ. Lễ hội kéo dài suốt ba tháng với không gian, thời gian rộng lớn như vậy, tăng, ni chúng tôi giữ tròn bổn phận bảo quản, bảo tồn và sẽ phát huy những giá trị của truyền thống".
Một điểm mới của lễ hội chùa Hương năm nay là các lái đò đã chuyên nghiệp hơn trong vận chuyển du khách. Trên mỗi thuyền đò đều được trang bị ô che nắng mưa, áo phao và giỏ đựng rác. Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để Hợp tác xã quản lý, tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Du khách về trảy hội đồng thời được uống nước miễn phí.
Anh Nguyễn Văn Lượng là du khách đến từ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: "Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội làm rất tuyệt vời từ thuyền, xe đến các quán ăn rất gọn gàng, vệ sinh. Giá thì niêm yết đồng giá".
Để lễ hội chùa Hương diễn ra an toàn trong ba tháng hội, Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước đi du xuân, lễ Phật đầu năm được may mắn và bình an.


Những trung tâm văn hóa nghệ thuật và bảo tàng là nơi hội tụ tinh hoa, giới thiệu di sản lịch sử Hà Nội, giúp các bạn trẻ khám phá nhiều giá trị văn hóa độc đáo thông qua hoạt động giao lưu.
Triển lãm tranh “Con đường tôi đi - My way” là tổng kết xuyên suốt con đường mà NSƯT Ngọc Linh đi qua từ thời kháng chiến chống Pháp cho tới hiện nay, khi ông bước sang tuổi 95.
Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức trưng bày chuyên đề mang tên “Nét ngà”, giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật có niên đại thế kỷ 19-20, cùng nhiều tác phẩm độc đáo và tinh xảo.
Qua 70 năm thành lập và phát triển, ngành xiếc đã khẳng định vị thế của mình qua những vở diễn được đầu tư tỉ mỉ về kịch bản, sân khấu và kỹ thuật và đã chứng minh giá trị của việc kết hợp truyền thống với sáng tạo, góp phần làm mới diện mạo nghệ thuật biểu diễn và giữ cho sân khấu luôn sáng đèn.
Những thử nghiệm gần đây của thành phố Hà Nội và các nghệ sĩ sáng tạo từ di sản đô thị đã mang lại sức sống mới cho đời sống văn hóa Thủ đô và tiến gần hơn với xu thế phát triển chung trên thế giới.
Triển lãm sơn mài “Phẳng” giới thiệu nhiều tác phẩm đặc sắc, cho thấy những cách nhìn độc đáo về cuộc sống thiên nhiên, con người, xã hội và vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống.
0