Kết nối ngoại giao, giới thiệu không gian văn hoá xứ Đoài

Chiều tối 13/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu giữa các Nhà Ngoại giao nữ, Phu nhân Đại sứ các nước và Ngoại giao đoàn năm 2024. Với chủ đề 'Tìm về không gian văn hoá xứ Đoài', nhiều nét đặc sắc riêng có của văn hoá Bắc bộ, Việt Nam đã được giới thiệu tới bạn bè quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, sự kiện lần này sẽ là dịp để các Nhà ngoại giao nữ, Phu nhân, Phu quân đại sứ các nước và các Ngoại giao đoàn thêm yêu mến văn hóa truyền thống Việt Nam. Hiểu hơn về những nét đẹp của văn hoá xứ Đoài, từ đó thêm ấn tượng về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Sự kiện lần này sẽ là dịp để các Nhà ngoại giao nữ, Phu nhân, Phu quân đại sứ các nước và các Ngoại giao đoàn thêm yêu mến văn hóa truyền thống Việt Nam

Sự kiện đã thu hút gần 500 đại biểu tham dự. Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự nhóm Phụ nữ Cộng đồng Asean tại Hà Nội là Nhà bảo trợ chính của chương trình. Trong 5 tiếng đồng hồ, các nhà ngoại cùng phu nhân, phu quân các nước đã được tham quan, trải nghiệm chợ quê Bắc bộ, cùng hoà mình vào các trò chơi dân gian của Việt Nam, thưởng thức ẩm thực ba miền.

Vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, huyện Quốc Oai

Và đặc biệt là xem vở diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, huyện Quốc Oai. Hội đủ Thi- Ca - Nhạc - Hoạ, với sự trình diễn của 200 diễn viên không chuyên vốn là những người nông dân địa phương, "Tinh hoa Bắc Bộ" là câu chuyện đầy sống động về văn hoá vùng đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, ngay tại không gian khá đặc biệt -  Chùa Thầy./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.

Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm; các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để.

Tốc độ giao thông qua khu vực trường học tại một số nơi của Hà Nội đang ở mức cao (40km/h), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh.

Việt Nam cần loại bỏ gần 700 xe buýt chạy dầu diesel mỗi năm và dần thay thế bằng xe buýt thuần điện tại các thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thành mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác kiểm tra tại các tuyến đường quận, huyện, để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.