Kenya: Biểu tình bạo lực phản đối tăng thuế, 5 người chết

Cảnh sát Kenya đã buộc phải nổ súng vào những người biểu tình cố xông vào trụ sở Quốc hội nước này ngày 25/6, khi các nghị sỹ đang bỏ phiếu thông qua dự luật thu thêm 2,7 tỷ USD tiền thuế các loại.

Theo nguồn tin y tế, ít nhất 5 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương do trúng đạn.

Tòa nhà Quốc hội Kenya đã bốc cháy khi người biểu tình xông vào đây. Tổng thống William Ruto, trong một bài phát biểu trước người dân, đã đổ lỗi cho “tội phạm có tổ chức”.

Những người biểu tình kêu gọi Quốc hội ngừng hoạt động, các nghị sỹ phải từ chức. Ngoài Nairobi, các cuộc biểu tình và đụng độ nổ ra tại một số thành phố và thị trấn khác trên khắp Kenya.

Theo thư ký nội các của Bộ Quốc phòng Kenya, quân đội đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng cảnh sát nước này.

Đã có ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương do trúng đạn.

Lãnh đạo phe đối lập Kenya kêu gọi chính phủ “ngay lập tức chấm dứt bạo lực".

Một số đại sứ ở Kenya cho biết họ “quan ngại sâu sắc” trước tình trạng bạo lực. Bộ Ngoại giao Mỹ lên án các hành vi bạo lực trong khi Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cảnh sát và lực lượng an ninh Kenya kiềm chế.

Các cuộc biểu tình tại Kenya bắt đầu từ ngày 18/6, trước khi lan rộng trên toàn quốc vào ngày 20/6. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ dự định thu thêm thuế để giảm thâm hụt ngân sách và giảm nợ vay.

Chính phủ Kenya đã đưa ra một số nhượng bộ, cam kết bãi bỏ các loại thuế mới được đề xuất đối với bánh mì, dầu ăn, ôtô và các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để xoa dịu những người biểu tình.

Kenya đang phải vật lộn để đối phó với một số vấn đề kinh tế do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, xung đột tại Ukraine, hạn hán 2 năm liên tiếp và đồng nội tệ mất giá.

Việc tăng thuế sẽ gây thêm áp lực cho người dân Kenya, bởi những công việc được trả lương cao vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người trẻ.

Kenya là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Phi, nhưng 1/3 trong 52 triệu dân nước này hiện sống trong nghèo đói.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.

Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.

Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.