Kẻ trộm đi tù ba lần vì ‘ngựa quen đường cũ’
Đối tượng Trương Tiến Lý (SN 1991, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. Đối tượng đã có ba tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 2/2025. Sau khi được tự do, Lý lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
Khai nhận ban đầu, tính đến tháng 4/2025, khi bị bắt quả tang bởi CAX Bát Tràng, Lý đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận như Long Biên, Gia Lâm, Cầu Giấy,...
Trương Tiến Lý cho biết: “Thường khi thực hiện những vụ trộm này, em đi một mình, bắt xe buýt rồi đi đến từng điểm trộm cắp, không có nơi nào cố định cả. Khi đi từng nhà, em thấy nhà nào sơ hở em sẽ vào trộm, ví dụ như khi xe có cắm sẵn chìa khóa chẳng hạn".
Sau khi thực hiện thành công hành vi phạm tội, Lý đã lập các nick Facebook ảo và đăng bán tài sản trộm cắp trên mạng xã hội. Với tâm lý muốn “đẩy nhanh” hàng bất hợp pháp, mỗi xe Lý bán chỉ dao động trong mức giá từ 5 - 6 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực của phương tiện.
Trương Tiến Lý tiếp tục: "Trên nhóm Facebook buôn bán xe không giấy tờ thì khi có đối tượng mua thì họ sẽ điện hoặc nhắn tin cho mình, khi em đăng lên nhóm, họ sẽ hẹn đến một địa điểm nhất định theo yêu cầu người mua. Khi mình đến nơi, người ta đã đợi ở đấy từ trước và qua quan sát thì họ mới gọi điện cho mình để bắt đầu hoạt động mua bán".
Đại úy Bùi Tuấn Kiệt - Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết: “Các xe này khi đối tượng mua bán trên các hội nhóm không giấy tờ, thường đăng bài ẩn danh không có số điện thoại nên gây nhiều khó khăn khi xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác minh, đến nay thu giữ được 6 xe và đang mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật".
Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội không chỉ là nơi giao lưu, kết nối mà còn trở thành "chợ ảo" cho mọi loại hình mua bán. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó đáng báo động là tình trạng mua bán xe không giấy tờ - một hình thức tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
Không còn là những giao dịch đơn giản hay trao tay lén lút, các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng và đánh lừa người mua, chẳng hạn như:
1. Tổ chức hội nhóm kín: Các hội nhóm thường đặt tên mập mờ như “Xe thanh lý giá rẻ”, “Trao đổi xe không chính chủ”, “Hội mua bán xe máy cũ”,… Nhóm được cài chế độ riêng tư và có phê duyệt thành viên.
2. Ngụy trang bằng giấy tờ/hợp đồng giả: Một số đối tượng dùng chiêu thức làm giả hợp đồng mua bán, giả giấy “xe công ty”, “xe cơ quan thanh lý”, hoặc dùng các bản photo màu, giấy tờ xe giả rất tinh xảo để tăng độ tin tưởng. Người mua thiếu hiểu biết dễ dàng bị qua mặt.
3. Giao dịch đa lớp - khó lần dấu vết: Người bán và người mua không gặp trực tiếp, trao đổi xe qua bên thứ ba - thường là đối tượng thuê ngoài. Thanh toán qua ví điện tử không định danh hoặc thẻ ngân hàng mang tên người khác.
4. Tẩy xóa số khung - số máy: Nhiều xe được trộm cắp sẽ bị tẩy xóa, mài mòn hoặc đục lại số khung - số máy để qua mặt cơ quan chức năng. Việc này không chỉ là hành vi vi phạm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật khi sử dụng.
Ba lần đứng trước vành móng ngựa vẫn không đủ để Trương Tiến Lý thức tỉnh. Khi ý thức pháp luật bị xem nhẹ, lòng tham và thói quen xấu trỗi dậy, nguy cơ tái phạm luôn hiện hữu.
Đại úy Bùi Tuấn Kiệt tiếp tục cho biết: “Đây là lần thứ tư, đối tượng Lý bị phát giác vì tội trộm cắp tài sản. Dù bị phát giác nhiều lần nhưng đối tượng tiếp tục tái diễn, đây là tình tiết tăng nặng trong quá trình xét xử".
Trương Tiến Lý thừa nhận: “Bản thân nhận thức hành vi của mình là sai, mình cũng ghét việc trộm cắp nhưng khi đã sa ngã rồi, mình không biết thế nào. Hiện tại đến chính bản thân, mình còn thấy ghét".
Kẻ phạm tội sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, nhưng nỗi giày vò từ lương tâm mới là hình phạt nghiêm khắc nhất. Câu chuyện của Trương Tiến Lý là lời cảnh báo về sự tái phạm dai dẳng và những kẽ hở trong quản lý, giám sát sau khi đối tượng vi phạm pháp luật được thả tự do. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không để lòng tham làm mờ lý trí, trở thành mắt xích tiếp theo trong đường dây phạm tội.


Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định mục tiêu hoàn thành đồng bộ các dự án trong năm 2025 là không thay đổi. Trong đó, phải bảo đảm phần lớn các đoạn tuyến hoàn thành trong tháng 8, 9.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 13/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh ngày 13/6 đã tiến hành kiểm tra, thu giữ hơn 5.000 tuýp thuốc tân dược, 400 lít siro mạch nha nhập lậu và 119 ấm trà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hiện nay, trên mạng xã hội có một số thông tin về việc vỡ đập thủy lợi tại Quảng Bình. Theo trực ban Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Bình, thông tin này là chưa chính xác.
Hiện các cơ chế đặc thù của Khu thương mại tự do tại Thành phố Hải Phòng được đề xuất trong Dự thảo vượt trội hơn so với Khu thương mại tự do của Thành phố Đà Nẵng nên cần xem xét lại để bảo đảm tính thống nhất, sự cạnh tranh lành mạnh.
Dự án mở rộng QL1A qua Thanh Trì lại chậm tiến độ. Theo dự kiến, dự án hoàn thành vào quý 2/2025 nhưng đến nay công trường vắng nhà thầu, chưa biết khi nào về đích dù đã hoàn tất GPMB
0