KĐT Phú Mỹ Hưng ghi nhận sai phạm của chủ đầu tư
Thanh tra TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra số 09 về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Trong đó có nhiều nội dung vi phạm liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7.
Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra rằng, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã kéo dài thời gian thực hiện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và thời gian xây dựng theo quy hoạch đã được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất (299 ha) do Công ty khai thác, lập dự án đầu tư xây dựng và diện tích đất công trình công cộng thuộc TP.HCM quản lý (110 ha).
Bên cạnh đó, Công ty chưa thực hiện việc đầu tư xây dựng kè hành lang bảo vệ sông, rạch và công viên cây xanh theo quy hoạch được phê duyệt. Việc triển khai quy hoạch và xây dựng Khu A không đúng với diện tích Thủ tướng Chính phủ đã giao, hiện công ty đang sử dụng nhiều hơn thực tế, tăng khoảng 400 ha.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng không lập thủ tục xin giấy phép xây dựng trước khi thi công công trình Trường Quốc tế Nam Sài Gòn tại lô CR8.
Do đó, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép xây dựng của Ban quản lý Nam Sài Gòn cấp cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng xây dựng công trình thuộc dự án Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Trường hợp phát hiện có sai phạm thì đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Huyện Đông Anh và các lực lượng chức năng xã Vĩnh Ngọc sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội đã làm việc với chủ đầu tư 8 dự án nhà ở trên địa bàn, nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp sổ hồng.
Bất động sản xung quanh Bến xe Bến xe khách Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dự kiến sẽ được hưởng lợi sau khi công trình được hoàn thành.
Mặt bằng nhà phố đang dần mất ưu thế dù đã được giảm giá rất nhiều so với trước đây. Xu hướng dịch chuyển này được cho là tất yếu khi hành vi tiêu dùng đang dần thay đổi.
Diện tích lớn đất ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (khu đô thị Thanh Hà) đã được đền bù, giải phóng mặt bằng để làm khu cây xanh và cảnh quan đô thị nhưng đến nay lại bị chiếm dụng làm nhà xưởng sản xuất.
Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành 4.730 căn nhà ở xã hội thuộc 6 dự án trong năm nay.
0