Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn
Trong ngày 2/11, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào hai thị trấn Talousa và Haris, phía Nam Liban. Chính quyền Liban cũng thông báo có thêm hai trường hợp tử vong do các cuộc không kích của Israel vào miền Nam nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 11.
Đặc biệt, Cơ quan An ninh Nhà nước Liban cho biết, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái bay (UAV) của Israel ở Nabatieh đã khiến một nhân viên của lực lượng này bị thiệt mạng. Cơ quan này đánh giá hành động trên là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, quân đội Liban cho biết một UAV của Israel đã tấn công một xe ủi của lực lượng này gần khu vực biên giới Syria, khiến một binh sĩ bị thương. Trong khi đó, người dân ở Thủ đô Beirut của Liban cho biết họ nghe thấy tiếng UAV bay tầm thấp trong đêm.
Về phía Hezbollah, lực lượng này cũng đã phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel tại khu vực tranh chấp Shebaa Farms. Đây là một động thái mà phía Hezbollah gọi là “cuộc tấn công cảnh báo phòng thủ”, là vụ tấn công đầu tiên được lực lượng này tuyên bố tiến hành nhằm vào Israel kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Lực lượng Hezbollah cho biết vụ tấn công trên nhằm trả đũa việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel báo cáo không có thương vong nào từ hai vụ phóng tên lửa của phía Hezbollah. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh mẽ.
Các vụ đáp trả lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đang khiến lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian rơi vào tình thế ngày càng mong manh hơn bao giờ hết.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0