Israel thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ủy ban Tài chính Quốc hội Israel vừa thông qua dự thảo ngân sách Nhà nước năm 2025 và Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo trước hạn chót 31/3.

Theo dự thảo, tổng ngân sách Nhà nước được thông qua lên tới 756 tỷ shekel (203,5 tỷ USD), trong đó 620 tỷ shekel là chi tiêu không bao gồm trả nợ, tăng 21% so với năm 2024.

Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng dự kiến đạt mức kỷ lục 110 tỷ shekel, phản ánh cam kết của Chính phủ Israel trong việc tăng cường chi tiêu quân sự.

Trong năm 2024, Israel đã chi đến 31 tỷ USD cho các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và Liban. Mặc dù ngân sách được đồng thuận, nhưng quá trình thông qua không hề suôn sẻ. Các đảng đối lập đã chỉ trích chính phủ thiếu minh bạch trong việc phân bổ ngân sách, đặc biệt là các khoản chi quân sự.

Bên cạnh đó, dự thảo ngân sách cũng đã bị trì hoãn do bất đồng chính trị giữa các đối tác trong liên minh cầm quyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á là Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang nghiêm trọng dọc đường ranh giới kiểm soát tại khu vực Kashmir.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bày tỏ hy vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng.

Nga long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2025) vào 10h theo giờ địa phương (tức 14h ngày 9/5, theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow. Lễ duyệt binh sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh H2 và các nền tảng mạng xã hội của Đài Hà Nội.

Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi Nhà Trắng công bố mức thuế quan toàn diện vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ, Nga, Pháp và lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV, sau khi ông được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết, ông hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán thực chất với Trung Quốc về các vấn đề thương mại vào cuối tuần này, đồng thời cho rằng thuế quan giữa hai nước không thể tăng cao hơn 145%.