Israel thay đổi mục tiêu chiến dịch quân sự ở Gaza
Phát biểu nhân Ngày độc lập của Israel hôm 1/5, ông Netanyahu thừa nhận rằng việc giải cứu 59 con tin còn lại là một "mục tiêu rất quan trọng", song ông mô tả cuộc chiến của Israel chống lại kẻ thù mới là "mục tiêu tối cao". Trong các phát biểu trước đó, ông Netanyahu thường mô tả việc đánh bại Hamas và đảm bảo việc thả các con tin là mục tiêu chính của cuộc chiến của Israel ở Gaza.
Bình luận của ông Netanyahu khiến ông bất đồng quan điểm với phần lớn công chúng Israel, những người ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận thả toàn bộ con tin và chấm dứt chiến tranh ở Gaza, theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây.
Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Israel cho biết, ông Netanyahu sẽ gặp các quan chức quốc phòng cấp cao vào ngày 2/5 để thảo luận về việc mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza.
Trong gần hai tháng qua, kể từ khi phá vỡ lệnh ngừng bắn đạt được giữa tháng 1, Israel đã sử dụng các cuộc ném bom Gaza cùng với lệnh phong tỏa toàn diện Gaza như những nỗ lực gây sức ép buộc Hamas phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas và cho biết, họ không thể tiếp tục cai trị vùng đất này.
Cuộc chiến ở Dải Gaza nổ ra khi các chiến binh Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023. Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng, phần lớn là thường dân. Bên cạnh đó, Hamas đã bắt 251 người làm con tin và hiện đang giam giữ 59 người, trong đó có 24 người được cho là vẫn còn sống.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Một thảm kịch giẫm đạp vừa xảy ra tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của 11 người và khiến 47 người khác bị thương.
Truyền thông Triều Tiên ngày 5/6 đã đưa tin về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, theo đó ông Lee Jae-myung đã được bầu làm nhà lãnh đạo mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 đã ký tuyên bố đình chỉ việc nhập cảnh của công dân nước ngoài muốn học tập, hoặc tham gia các chương trình trao đổi tại Đại học Harvard.
Ba quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời Thế chiến II vừa được các chuyên gia tại thành phố Cologne của Đức vô hiệu hóa thành công vào ngày 4/6.
Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg đã cảnh báo về nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine sau khi Kiev tiến hành chiến dịch bí mật mang mật danh “Mạng nhện”.
0