Israel tấn công phủ đầu nhằm vào Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cảnh báo, một cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran nhằm vào Israel và dân thường có thể xảy ra trong tương lai gần. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin nhiều tiếng nổ liên tiếp đã được nghe thấy tại Thủ đô Tehran, làm dấy lên lo ngại về khả năng đáp trả quân sự.
Trước đó chỉ vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột quy mô lớn ở Trung Đông. Ông xác nhận khả năng Israel tấn công Iran là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng cũng bày tỏ mong muốn tránh một cuộc chiến tranh. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã rút một số nhà ngoại giao khỏi khu vực Trung Đông và đặt các đại sứ quán trong tình trạng cảnh giác cao độ, dựa trên các thông tin tình báo cho thấy Israel có thể sắp tiến hành hành động quân sự.
Từ tháng 4 đến nay, các quan chức Mỹ và Iran đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. Chính quyền Trump vẫn duy trì lập trường nhất quán: không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía mình, Tehran luôn phủ nhận việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng khẳng định có quyền làm giàu uranium trong nước - một quá trình cần thiết để sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng, Iran cần từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu để tránh nguy cơ quân sự hóa chương trình. Dù tồn tại nhiều bất đồng, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Vòng đàm phán thứ 6 giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được tổ chức tại Oman vào cuối tuần này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ "nghiêm trọng hơn nữa".
Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa Israel vào ngày 13/6, sau khi cảnh báo Israel sẽ phải “trả giá đắt” vì các cuộc không kích trước đó nhằm vào Iran.
Chính quyền Iran thừa nhận đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc truy cập Internet trong nước, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công quân sự từ Israel nhằm vào nước này.
Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.
Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.
Cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran ngày 13/6 có nguy cơ làm sụp đổ các cuộc đàm phán vốn đã bế tắc giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân.
0