Israel tấn công cửa khẩu biên giới Liban - Syria

Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn, ông Filippo Grandi cho biết Israel đã oanh kích cửa khẩu biên giới Jousieh giữa Liban và Syria, tuyến đường thoát hiểm quan trọng cho những người sơ tán khỏi cuộc xung đột hiện nay sau khi cửa khẩu biên giới chính giữa hai nước bị tấn công.

Trong một thông báo, ông Grandi cho biết cửa khẩu Jousieh, nơi nhiều người Liban sơ tán sang Syria để lánh nạn vừa hứng chịu đợt không kích dữ dội. Điều này khiến việc chạy trốn và chăm sóc những người chạy trốn trở nên khó khăn và nguy hiểm khi xung đột tiếp tục lan rộng. Cuộc oanh kích mới diễn ra sau khi cửa khẩu chính Masnaa giữa Liban và Syria buộc phải đóng cửa do cuộc không kích của Israel.

Trước đó vài giờ, các nguồn tin quân sự Liban cho biết quân đội Israel ngày 2/1 đã không kích cửa khẩu Al-Qaa giữa Liban và Syria lần thứ hai trong vòng một tuần. Theo đó, bốn tên lửa không đối đất đã trúng khu vực cửa khẩu ở phần lãnh thổ của Syria, thuộc vùng Hermel, Đông Bắc nước này, gây ra một hố sâu dài 10m và sâu 4m. Vụ tấn công khiến cửa khẩu này không thể hoạt động sau khi đã được mở lại một phần.

Có 6 cửa khẩu chính thức giữa hai nước và một số tuyến đường không chính thức qua biên giới giữa Liban và Syria. Israel nhiều lần cáo buộc phong trào Hồi giáo Hezbollah vận chuyển vũ khí từ Syria đến Liban qua các cửa khẩu này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.