Israel phản đối ý định kiểm soát Gaza sau xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã lên tiếng phản đối việc Israel nhận trách nhiệm quân sự hoặc dân sự trong quá trình quản lý Dải Gaza sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh, ông muốn tìm kiếm giải pháp thay thế khác cho Hamas trong công tác quản lý Gaza, đồng thời bác bỏ ý tưởng thành lập chính quyền quân sự Israel ở Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, việc lên kế hoạch cho Gaza hậu xung đột là không thể nếu Hamas chưa bị tiêu diệt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, việc lên kế hoạch cho Gaza hậu xung đột là không thể nếu Hamas chưa bị tiêu diệt.

Các tuyên bố của giới chức Israel được đưa ra vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Israel có một kế hoạch rõ ràng và cụ thể cho tương lai của Gaza.

Cho đến nay, dù Mỹ và Israel thống nhất rằng Hamas không thể tiếp tục kiểm soát Gaza sau khi phong trào này châm ngòi cuộc xung đột với Israel tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, Mỹ và Israel vẫn bất đồng về kế hoạch tiêu diệt Hamas của Israel bao gồm một chiến dịch trên bộ ở Rafah ở miền Nam Gaza.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Donald Trump ngày 11/3 quyết định tăng gấp đôi mức thuế quan đã lên kế hoạch trước đó đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.

Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, theo tuyên bố chung sau cuộc đàm phán giữa quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine ngày 11/3 tại Ả rập Xê út.

Liên hợp quốc ngày 11/3 kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo cho Gaza, nơi hơn 2 triệu người Palestine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và điện trầm trọng.

Nhà Trắng đánh giá cuộc gặp giữa phái đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine là hiệu quả, tích cực và Tổng thống Trump hoan nghênh kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine.

Cuộc đàm phán cấp cao của phái đoàn Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 11/3.

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất vào Thủ đô Moscow (Nga). Đến nay, có ít nhất ba người đã thiệt mạng sau vụ tấn công.