Israel mở lại nhiều cuộc không kích vào Liban
Thông báo mới nhất đêm qua (28/11) của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này vừa tiến hành thêm một cuộc tập kích mới nhằm vào 2 thành viên của Phong trào Hezbollah khi các đối tượng này đang tiếp cận một địa điểm được Hezbollah sử dụng để phóng hàng chục quả tên lửa vào Israel hồi tháng trước. IDF khẳng định, hành động của 2 thành viên Hezbollah là một mối đe dọa và buộc phải tiến hành cuộc không kích.
Trước đó, IDF xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mang tính chất cảnh báo tại một số khu vực ở phía Nam Liban để ngăn chặn các thành viên Hezbollah tiến vào các vùng cấm tiếp cận ở gần bên giới Israel.
Đặc biệt, IDF cho biết, máy bay chiến đấu của lực lượng này đã bắn phá một trận địa tên lửa tầm trung của Hezbollah ở phía Nam Liban, sau khi nhận thấy có hoạt động nghi vấn tại trận địa.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị cho tình huống nổ ra một cuộc chiến tranh khốc liệt trong thời gian tới với Hezbollah.
Ông Netanyahu cảnh báo nếu nhận thấy các vi phạm lớn từ phía Hezbollah với lệnh ngừng bắn, quân đội Israel sẽ tiến hành không chỉ các cuộc tấn công ác liệt vào Liban như thời gian qua, mà còn thảm khốc hơn nữa.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0