Trung Quốc kích hoạt thuế với hàng hóa Mỹ

Trung Quốc đã quyết định kích hoạt thuế quan đối với khoảng 14 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Đây được xem là bước đi trả đũa của Bắc Kinh sau khi Mỹ thông báo sẽ áp dụng thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin từ đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, thuế quan được áp dụng đối với một loạt hàng hóa, bao gồm khí hóa lỏng, dầu thô, than, thiết bị nông nghiệp và các mặt hàng khác. Khác với cách tiếp cận toàn diện của Mỹ, Trung Quốc chọn chiến lược nhắm vào những ngành xuất khẩu trọng yếu của Mỹ nhằm gây áp lực trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Ngoài thuế quan, Bắc Kinh cũng công bố cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào Google, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ Mỹ vi phạm luật cạnh tranh của Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng động thái của Trung Quốc đã để lại một số không gian để đàm phán với Washington nhằm giảm căng thẳng. Dự kiến, thuế quan sẽ có hiệu lực vào lúc 11:01 sáng 10/2 theo giờ Washington DC, tức khoảng 23h đêm nay (giờ Việt Nam).

Một số nhà phân tích tài chính ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không vội đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi mức thuế trả đũa của Trung Quốc có hiệu lực.

Ông Rodrigo Zeidan, Giáo sư Kinh doanh và Tài chính tại Đại học New Yorl, Mỹ cho biết: "Thật hơi ngạc nhiên khi chính phủ Mỹ để các công ty của mình chịu thiệt hại mà thậm chí không gọi điện cho Chủ tịch Trung Quốc. Rất nhiều công ty Mỹ chắc chắn đang vận động chính phủ, nhưng hiện tại, ông Trump không nghe bất kỳ ai".

Trong cuộc chiến thương mại này, có vẻ các doanh nghiệp Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thuế trả đũa có thể khiến hàng hóa mà Trung Quốc nhập từ Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, vì vậy các công ty Mỹ khó có thể xuất khẩu sang Trung Quốc. Nghiên cứu của Brookings ước tính rằng, có từ 400.000 đến 700.000 việc làm tại Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan trả đũa. Những người mất việc làm đầu tiên sẽ là công nhân tại các công ty ô tô và xe tải, các công ty dầu khí và các công ty sản xuất thiết bị xây dựng.

Trong khi đó, các thương nhân Trung Quốc cho biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩa Ô, ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, là trung tâm bán buôn lớn nhất thế giới về các mặt hàng và sản phẩm sản xuất nhỏ. Sản phẩm rất đa dạng, từ cây thông Noel đến đồ trang sức giả được xuất khẩu từ đây ra toàn cầu, bao gồm cả Mỹ.

Anh Zeng Hao, chủ của một công ty đồ chơi tại Nghĩa Ô, Trung Quốc cho biết: “Việc tăng thêm 50% (thuế quan) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Trước hết, sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm có lợi nhuận cao. Ví dụ, nếu tôi bán ở đây với giá 5 nhân dân tệ, các nhà bán buôn có thể bán cho người tiêu dùng với giá 15 hoặc 20 nhân dân tệ, vì đây là mức giá tiêu chuẩn ở Mỹ. Ngay cả khi thuế quan tăng thêm 2,5 nhân dân tệ vào 5 nhân dân tệ (một món đồ chơi), thì tác động đối với người tiêu dùng cuối cùng cũng không quá đáng kể. Mỹ chiếm khoảng 80% lượng xuất khẩu của chúng tôi”.

Abby Jin, người mua sản phẩm tại Nghĩa Ô, giống như những khách hàng khác tại các thị trường như Mỹ, Australia và Trung Đông cho biết, các nhà cung cấp trong thành phố không thiếu đơn đặt hàng và đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể tìm được nguồn thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết, các cuộc thảo luận về thuế quan với Nhật Bản đã đạt được tiến bộ lớn.

Theo Nhà Trắng, mức thuế 245% thực tế không phải mức thuế mới và cũng chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhất định của Trung Quốc.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành các quy định mới nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm trung bình nặng.

Chủ tịch Fed khẳng định, động thái tốt nhất của Fed hiện tại là giữ nguyên lãi suất cho đến khi dữ liệu cho thấy rõ ràng nền kinh tế Mỹ đang phản ứng như thế nào với các chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Quân đội Israel tuyên bố, họ đã biến 30% lãnh thổ Gaza thành vùng đệm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công và duy trì lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo tới vùng lãnh thổ này.

Thống đốc và Tổng chưởng lý California cho biết, bang này đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn diện đối với các đối tác thương mại nước ngoài.