Israel không loại trừ khả năng tấn công Iran

Giới chức Israel cho biết, nước này không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lưu ý với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng, Mỹ hiện không muốn ủng hộ động thái như vậy.

Thông tin trên được đưa ra ngay trước vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran diễn ra hôm nay, ngày 19/4, tại Rome (Italy).

Các quan chức Israel tuyên bố sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran cũng phải dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này.

Các nguồn tin cho biết, Israel gần đây đã đề xuất với chính quyền Tổng thống Trump một loạt các phương án tấn công các cơ sở của Iran, trong đó có mốc thời gian vào cuối mùa xuân và mùa hè. Các kế hoạch bao gồm kết hợp giữa các cuộc không kích và các hoạt động biệt kích ở các mức độ khác nhau, có thể làm chậm khả năng vũ khí hóa chương trình hạt nhân của Iran chỉ trong vài tháng hoặc một năm hoặc hơn.

Tuy nhiên, tờ New York Times ngày 16/4 đưa tin, Tổng thống Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng đã khẳng định rằng, Mỹ muốn ưu tiên các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran và ông không nghiêng về phương án tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này trong ngắn hạn. Các quan chức Israel hiện tin rằng, quân đội nước này có thể tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào Iran mà không cần nhiều sự hỗ trợ của Mỹ. Một cuộc tấn công như vậy sẽ nhỏ hơn đáng kể so với những cuộc tấn công mà Israel đề xuất ban đầu.

Hiện chưa rõ liệu Israel có tiến hành một cuộc tấn công như vậy hay không, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân đang bắt đầu. Động thái như vậy có thể sẽ khiến Israel mất đi sự ủng hộ rộng rãi từ Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.

Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.