Israel đe dọa sẽ khiến Tehran ‘bốc cháy’

Israel cảnh báo nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ nước này thì “Tehran sẽ bị thiêu rụi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố nội dung trên vào ngày 14/6. Ông Katz đưa ra tuyên bố một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích chưa từng có nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự và các nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Đáp lại, trong đêm qua và sáng nay, Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel khiến ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tại Tehran, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng khoảng 60 người, trong đó có 20 trẻ em, đã thiệt mạng khi Israel không kích một khu chung cư. Nhiều cuộc tấn công khác cũng được báo cáo trên khắp cả nước khi Israel tuyên bố đã tấn công hơn 150 mục tiêu tại Iran chỉ sau một đêm.

Đại diện của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani trước đó cho biết, các cuộc không kích của Israel trong ngày 13/6 đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, phần lớn là dân thường. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh tính 9 nhà khoa học hạt nhân Iran vừa bị ám sát trong các đòn tấn công nhằm vào Iran. Theo IDF, làn sóng không kích cũng gây thương vong hàng chục chỉ huy quân sự, bao gồm 6 quan chức cấp cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi các cuộc không kích của Israel và cảnh báo rằng, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu Iran không nhanh chóng ký thỏa thuận hạt nhân. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán dự kiến hạt nhân giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày mai 15/6. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 14/6 tuyên bố việc tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran - Mỹ là “vô lý” trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran vẫn đang tiếp diễn.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran có thể khiến quốc gia này càng quyết tâm hơn để có được khả năng răn đe hạt nhân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 cho biết Moscow sẵn sàng quay lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.

Một vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng xảy ra vào hôm nay tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, đã khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel vào sáng 15/6, trong đó có các vùng phía bắc và trung tâm, khi Iran phát động đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Tel Aviv.

Quân đội Mỹ đã kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Washington, D.C vào thứ Bảy (14/6).

Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 ghi dấu bởi sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài. Sự tận tụy của đội trọng tài đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng của giải đấu năm nay.

Kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân, nước Mỹ đã tổ chức cuộc diễu binh lớn nhất tại thủ đô Washington kể từ năm 1991 sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.