Israel đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Bờ Tây

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ gửi thêm ba tiểu đoàn nữa để tăng viện trợ cho lực lượng ở Bờ Tây, sau khi xảy ra một loạt vụ nổ xe buýt ở Tel Aviv hôm 20/2.

IDF cho biết đang liên tục đánh giá tình hình và chuẩn bị mở rộng các hoạt động tấn công; đồng thời nói thêm rằng, nhiệm vụ chống khủng bố ở phía Bờ Tây vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, tối 20/2, ba chiếc xe buýt đã phát nổ tại một bãi đậu xe ở phía nam Tel Aviv, Israel. Cảnh sát Israel đang điều tra xem đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không.

Phản ứng sau vụ việc, Thủ tướng Israel đã yêu cầu tiến hành chiến dịch lớn nhằm vào các địa điểm được coi là điểm nóng khủng bố. Thủ tướng cũng chỉ thị Cảnh sát Israel và Cơ quan An ninh Israel (ISA) tăng cường hoạt động ngăn chặn, nhằm đối phó với các cuộc tấn công tiếp theo tại các thành phố Israel.

Cảnh sát trưởng Tel Aviv nói với phóng viên rằng, nguồn gốc vụ tấn công có vẻ là từ Bờ Tây. Các quả bom trên xe buýt đều được trang bị bộ hẹn giờ. Hiện tại, nhà chức trách Israel đang điều tra vụ việc.

Tháng trước, IDF đã phát động một “chiến dịch chống khủng bố” quy mô lớn tại trại tị nạn Jenin, sau đó mở rộng sang trại tị nạn Tulkarem. Theo Al Jazeera, cuộc tấn công này là hoạt động lớn nhất của IDF trong khu vực kể từ năm 1967.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc có nên chính thức bãi nhiệm hay phục chức cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào 11 giờ ngày 4/4, theo giờ địa phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce thông báo, một đội ngũ từ USAID sẽ đến Myanmar để đánh giá tình hình và hỗ trợ nhu cầu cấp thiết nhất sau trận động đất kinh hoàng.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã từ chức vào ngày 31/3, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự rạn nứt trong liên minh cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi tòa án ra phán quyết cấm bà tranh cử vào các chức vụ công quyền trong vòng 5 năm do cáo buộc sử dụng sai mục đích quỹ châu Âu.

Sau trận động đất xảy ra ngày 28/3, người dân Myanmar phải cắm trại bên lề đường trong khi các dư chấn vẫn tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã có "cuộc trao đổi" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chính quyền của ông có thể thực hiện một số động thái liên quan đến quan hệ với Bình Nhưỡng trong tương lai.