Israel chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa, sau khi bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh Iran ở Thủ đô Damascus của Syria trong tuần này.

Mở đầu cuộc họp nội các an ninh, ông Netanyahu nêu rõ, trong nhiều năm qua, Iran đã thực hiện nhiều hành động chống phá Israel, hoặc trực tiếp hoặc thông qua các đồng minh. Vì vậy, Israel buộc phải tiến hành các hành động tương tự.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel liên tiếp tiến hành nhiều biện pháp phòng bị tăng cường, nhằm đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa vụ không kích hôm 1/4 vừa qua.

Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã triệu tập thêm quân dự bị để tăng cường hệ thống phòng không, đồng thời ra lệnh hủy bỏ ngày nghỉ cuối tuần của toàn bộ quân nhân thuộc các đơn vị chiến đấu.

Bên cạnh đó, IDF cũng tiến hành phá tín hiệu hệ thống định vị GPS tại hầu hết các khu vực của đất nước như một biện pháp phòng ngừa.

Theo truyền thông Israel, các kịch bản mà quân đội nước này đang chuẩn bị là các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, từ các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở cả Li băng, Syria, Iraq và Yemen, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp từ lãnh thổ Iran.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.