Israel chấp nhận ngừng bắn thêm 50 ngày
Hamas đã từ chối kế hoạch ngừng bắn ở Gaza thêm 50 ngày, thay vào đó, yêu cầu lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cho rằng ngừng bắn vĩnh viễn là "không thể chấp nhận được".
Theo Lệnh ngừng bắn do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff đưa ra, Israel và Hamas sẽ ngừng bắn cho đến khi kết thúc thời gian ăn chay Ramadan (vào khoảng ngày 31/3) và lễ Quá hải của người Do Thái (vào khoảng ngày 20/4). Hamas cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận ban đầu, nhưng sau đó tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, bác bỏ ý tưởng gia hạn tạm thời lệnh ngừng bắn kéo dài 42 ngày.
Một quan chức cấp cao của Hamas nói với Al Jazeera rằng, nhóm này sẽ chỉ thả những con tin Israel còn lại theo các điều khoản của thỏa thuận theo từng giai đoạn đã được thống nhất.
Trước đó, vào Chủ nhật (2/3), hàng trăm người biểu tình Israel đã chặn đường bên ngoài dinh thự của Thủ tướng, đe dọa ở lại đây cho đến khi chính phủ đồng ý một thỏa thuận đưa tất cả các con tin còn lại trở về nhà.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng, ông sẽ chặn viện trợ nhân đạo vào Gaza, sau khi Hamas bác bỏ đề xuất của Israel về việc kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời đến hết tháng Ramadan và kỳ nghỉ lễ Quá hải. Quyết định này khiến nhiều người Israel và gia đình của các con tin lo ngại về hậu quả đối với các con tin còn lại ở Gaza và về thời gian ngừng bắn.


Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.
Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.
Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.
Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du quan trọng tới ba quốc gia vùng Vịnh: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar từ ngày 10 đến 14/5/2025. Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất trong chuyến đi này là quyết định dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, quốc gia đã chịu đựng hơn một thập kỷ chiến tranh, xung đột và cấm vận.
0