Israel cân nhắc lập vùng nhân đạo mới ở Nam Gaza

Các phương tiện truyền thông Israel ngày 26/4 đưa tin, nước này đang xem xét thành lập một vùng nhân đạo mới ở phía Nam Dải Gaza nhằm hỗ trợ người dân Palestine trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Theo kế hoạch, khu vực nhân đạo sẽ được thiết lập tại Rafah, phía Nam Hành lang Morag, nơi hiện không có người ở. Israel dự kiến dựng một thành phố lều trại và cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo, thông qua một công ty an ninh tư nhân của Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế, thay vì giao nhiệm vụ cho quân đội Israel.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo đã hết nguồn lương thực dự trữ ở Gaza do tình trạng phong tỏa kéo dài hơn 7 tuần qua.

Trước đó, Israel áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 2/3, cắt đứt lương thực, vật tư y tế và viện trợ cho hơn hai triệu người Palestine, nhằm gây sức ép buộc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn.

Tình hình nhân đạo tại Gaza đang xấu đi nghiêm trọng. Theo cơ quan Y tế Gaza, các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần qua đã kêu gọi Israel mở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ thiết yếu có thể vào Gaza.

Trong khi đó, Hamas cùng ngày tuyên bố đã trình bày một "tầm nhìn thỏa thuận toàn diện" với các nhà trung gian tại Cairo, Ai Cập, hướng tới lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân và tái thiết Dải Gaza. Theo đó, lực lượng vũ trang này sẽ thả tất cả các con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 5 năm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các phương tiện truyền thông Israel ngày 26/4 đưa tin, nước này đang xem xét thành lập một vùng nhân đạo mới ở phía Nam Dải Gaza nhằm hỗ trợ người dân Palestine trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Pakistan không có ý định bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang với Ấn Độ, song sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu New Delhi có hành động leo thang.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn toàn giải phóng vùng Kursk, một khu vực chiến lược ở phía Tây nước Nga, sát biên giới với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tàu chiến và tàu buôn của Mỹ được tự do đi lại miễn phí qua kênh đào Panama cũng như kênh đào Suez.

Theo truyền thông Iran, số người thiệt mạng trong vụ nổ và hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee, Iran, đã tăng lên 18 người và khoảng 750 người bị thương.