Iran công bố căn cứ tên lửa ngầm ven biển
Theo Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cơ sở này chứa các tên lửa hành trình Ghadr-380, có tầm bắn hơn 1.000 km và được trang bị hệ thống chống nhiễu, giúp đối phó với chiến tranh điện tử. Các tên lửa này có thể được triển khai và phóng trong vòng chưa đầy 5 phút.
Truyền hình Nhà nước Iran cùng ngày cũng công bố đoạn video về hàng trăm tên lửa hành trình được bố trí trong các "thành phố ngầm" dưới lòng đất, ở độ sâu hàng trăm mét. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của căn cứ không được tiết lộ.
Trước đó, vào tháng 1, Iran cũng đã công bố một căn cứ hải quân ngầm dành cho tàu tấn công tại vùng biển phía Nam nước này, bao gồm vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Loạt động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên kết thúc vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã theo đuổi chính sách "gây sức ép tối đa", bao gồm việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện chống Iran.


Khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ được triển khai vào cuối năm nay, nhóm tác chiến của tàu sẽ bao gồm các khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái Coyote của Raytheon và Roadrunner-M của Anduril.
Tổng thống Iran kiên quyết bác bỏ đề xuất đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, với điều kiện phong trào Hamas hạ vũ khí và rời khỏi vùng đất này.
Các bệnh viện ở Myanmar đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3; nhiều nơi thiếu nhân lực, cạn kiệt thuốc men, cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Tổng thống Trump cho biết, ông "rất tức giận" với Tổng thống Putin và đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga nếu nước này không đồng ý ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Nhà chức trách Thái Lan đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân khiến công trình xây dựng 30 tầng đang thi công tại quận Chatuchak bị đổ sập do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar cuối tuần qua.
0