Iran có kế hoạch tăng khoảng 200% ngân sách quốc phòng
Theo người phát ngôn chính phủ Iran, ngân sách quốc phòng của Iran sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể, song ông không nêu thêm chi tiết. Khoản chi bổ sung nằm trong đề xuất ngân sách mà chính phủ Iran trình lên để quốc hội phê duyệt, dự kiến quá trình này hoàn tất vào tháng 3/2025.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm có trụ sở tại Thụy Điển, ngân sách quốc phòng của Iran trong năm 2023 là khoảng 10,3 tỷ USD.
Iran lên kế hoạch bổ sung ngân sách quốc phòng trong lúc căng thẳng giữa nước này và Israel không ngừng leo thang, với các cuộc tấn công trả đũa trong những tháng qua.
Ngày 1/10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa vào Israel, cho biết đây là chiến dịch trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh hai nhóm vũ trang đồng minh là Hamas và Hezbollah.
Ngày 26/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công một số cơ sở quân sự và trận địa phòng không của Iran để đáp trả vụ phóng tên lửa hồi đầu tháng 10. Tehran nói rằng bốn binh sĩ thiệt mạng và một số hệ thống radar bị hư hại.


Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.
Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
0