IMF: Sự thống trị của đồng USD đang suy yếu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố dữ liệu cho thấy, tỷ trọng đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm, chỉ còn 57,4% trong quý III năm nay. Đây là mức giảm 0,85% so với quý trước và là sự sụt giảm kéo dài trong ba quý liên tiếp.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu của đồng USD là xu hướng đa dạng hóa đồng tiền thanh toán để tránh sự phụ thuộc của các quốc gia vào đồng bạc xanh.

Các đồng tiền như euro, yen Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện trong các kho dự trữ toàn cầu. Cụ thể, tỷ trọng đồng euro đã tăng lên 20,02% so với 19,75% trong quý II, trong khi đồng nhân dân tệ Trung Quốc chấm dứt đà giảm kéo dài và tăng nhẹ lên 2,17%.

Bên cạnh đó, sự gia tăng nợ công của Mỹ và chính sách trừng phạt của Washington đối với Nga như: cắt đứt quyền tiếp cận đồng USD của Nga, đóng băng tài sản và cấm xuất khẩu tiền giấy USD, khiến nhiều quốc gia cân nhắc lại sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh, do lo ngại tài sản dự trữ của họ bằng đồng USD cũng có thể bị khóa chặt nếu xung đột với Mỹ.

Mặc dù đồng USD vẫn là đồng tiền dự trữ hàng đầu trên thế giới, nhưng xu hướng giảm sút này đang đặt ra nhiều thách thức đối với vị thế thống trị của nó trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.