Huyện Hoài Đức tập trung hoàn thành các tiêu chí lên quận

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo yêu cầu huyện Hoài Đức tập trung toàn lực thực hiện và hoàn thành các tiêu chí lên quận.

Sáng 18/7, Đoàn công tác của Thành ủy gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn và việc thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Về kết quả công tác xây dựng huyện thành quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cân đối thu - chi ngân sách (đạt khoảng 64%), trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, công trình xanh.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Hoài Đức hiện có tỷ lệ hơn 65% nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, gần 35% nằm ngoài quy hoạch.

Do đó, huyện cần tập trung rà soát, kiện toàn hệ thống hạ tầng khung, diện tích chưa nằm trong quy hoạch đô thị, phía Đông và Tây đường Vành đai 4 để xây dựng các dự án đô thị, lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm khai thác, góp phần hoàn thành tiêu chí thu ngân sách.

Về vấn đề nước sạch sinh hoạt, Hoài Đức còn 3 xã: Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai nằm ở ngoài bãi sông Đáy, đang được đấu nối đồng bộ hệ thống cấp nước sạch. Sở Xây dựng cũng phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành dự án, nhằm đáp ứng việc cấp nước sạch tại các địa phương này.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, huyện Hoài Đức cần nhìn nhận tổng quan để định hướng phát triển. Về nội tại, huyện cần quan tâm phát triển hạ tầng dịch vụ, phát huy lợi thế của 52 làng nghề; thúc đẩy phát triển sản xuất tại các làng nghề gắn với du lịch; phát triển các cụm công nghiệp gắn với làng nghề. Từ đó, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị, huyện Hoài Đức cần tiếp tục bám sát các sở, ngành liên quan để có giải pháp sớm hoàn thành tiêu chí quận; khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch vùng bãi, ven tuyến đường Vành đai 4, đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp; thông qua quy hoạch để thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải số Trí Nam bổ sung 49 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, nâng tổng số trạm khai thác lên 140.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara trên đường Trần Hưng Đạo.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch cấp huyện.

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.