Hungary kêu gọi EU điều chỉnh cách tiếp cận xung đột Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi Brussels thay đổi cách tiếp cận để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và an ninh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Orban cho rằng, EU chưa nhận thức đúng mức về sự thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế, điều này gây tổn hại cho chính “mái nhà chung”. Ông đề nghị EU thay đổi chiến lược để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine càng sớm càng tốt.

Về vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine, Thủ tướng Hungary Orban và Thủ tướng Slovakia Fico đều cảnh báo rằng, việc Kiev gia nhập NATO sẽ làm suy yếu các nỗ lực đàm phán hòa bình, thậm chí dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga. Đây là viễn cảnh mà châu Âu cần tránh xa.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi EU làm nhiều hơn để hỗ trợ Kiev, đồng thời thúc giục Trung Quốc can thiệp để chấm dứt xung đột Ukraine. Tuyên bố này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về triển vọng chấm dứt xung đột ngay sau khi nhậm chức của nhà lãnh đạo Mỹ.

Đài RT dẫn lời ông Dmitry Suslov, thành viên thuộc Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cố gắng thực hiện lời hứa nhanh chóng chấm dứt xung đột, nhưng lời hứa này không có nghĩa Kiev phải đầu hàng hoàn toàn trước Moscow.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.

Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.

Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.

Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.