Hungary: Biểu tình phản đối việc giáo viên bị sa thải
Trước đó, một số giáo viên từ ba trường trung học hàng đầu Budapest đã bị sa thải theo lệnh của Bộ Nội vụ vì tham gia biểu tình và không tổ chức các lớp học. Những giáo viên này đã tham gia biểu tình để đòi mức lương cao hơn, yêu cầu Chính phủ đưa một giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng và quyền đình công.
Theo Bộ Nội vụ, các giáo viên bị sa thải đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công chức. Sau cuộc đình công của giáo viên trên toàn quốc vào tháng 1/2022, Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban đã hạn chế hành động đình công.
Chính phủ Thủ tướng Orban đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn khi lạm phát đang ở mức trên 20% trong khi vẫn đang đàm phán với Liên minh châu Âu về việc tài trợ bị đóng băng trong bối cảnh tranh chấp về luật pháp. Mặc dù Chính phủ cho biết, sẽ tăng lương cho giáo viên sau khi Ủy ban Châu Âu giải ngân khoản tài trợ phục hồi của EU, với các đợt tăng lương sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 3 năm nhưng điều này vẫn chưa làm hài lòng những người biểu tình.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa hơn 6.000 người nhập cư còn sống vào danh sách người “đã chết”, đồng thời hủy số An sinh Xã hội của họ.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong một động thái ngoại giao bất ngờ đã tới Nga và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 11/4.
Sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất chức vụ Tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã rời dinh Tổng thống vào ngày 11/4 chuẩn bị quay trở lại cuộc sống thường dân.
Bộ trưởng Quốc phòng tới từ 50 quốc gia thuộc Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã nhóm họp tại trụ sở NATO, ở Brussels, Bỉ, tập trung thảo luận các hình thức viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.
Universal Studios - Tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới vừa công bố kế hoạch xây dựng công viên giải trí và khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại châu Âu, đặt tại thị trấn Bedford, Anh.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, khi Bắc Kinh vừa tuyên bố nâng mức thuế đánh vào hàng hóa Mỹ lên tới 125%.
0