Hợp tác quốc tế giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Tại triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam 2025 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, nhiều nước đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực y tế.
Ông Aiden Kim - Tập đoàn COUNTEC Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đánh giá Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Do vậy, việc tham gia triển lãm là cơ hội rất tốt cho chúng tôi để kết nối và tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như mở rộng tại thị trường Việt Nam".
Các chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng đã giới thiệu nhiều giải pháp điều trị hiện đại nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với sự phát triển của y tế thông minh, các bệnh lý phức tạp có thể điều trị và phẫu thuật chuyên sâu.
Giáo sư Nagakawa Yuichi - Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo cho biết: "Chúng tôi muốn giới thiệu tới người dân Việt Nam các phương pháp phẫu thuật tiên tiến trong điều trị gan, mật, tuỵ – vốn là thế mạnh của bệnh viện chúng tôi. Bên cạnh đó là các kỹ thuật phẫu thuật bằng robot và điều trị ung thư hiện đại, cùng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân đặc trưng của Nhật Bản".
Hợp tác phát triển y tế thông minh giữa các quốc gia tiên tiến và các quốc gia đang phát triển không chỉ mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt mà còn mang đến cơ hội điều trị hiện đại, chất lượng cao cho người bệnh. Để việc điều trị tại Nhật Bản diễn ra thuận lợi, người bệnh Việt Nam cần được tư vấn kỹ lưỡng về quy trình, lựa chọn bệnh viện và lịch trình khám chữa bệnh phù hợp.
"Trước khi sang Nhật khám chữa bệnh, bệnh nhân Việt Nam nên tham khảo kỹ thông tin. Với hiểu biết sâu sắc về hệ thống y tế Nhật, đối tác VJIIC tại Việt Nam của chúng tôi có thể giúp bệnh nhân chọn bệnh viện phù hợp và lên lịch khám hiệu quả", bà Yamada Noriko - Giám đốc Phòng Kinh doanh Y tế Quốc tế, Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ), cho biết.
Việc kết nối giữa các cơ sở y tế của Việt Nam và các nước không chỉ tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận kỹ thuật y học hiện đại, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình quốc tế hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.


Một bệnh nhi nam 15 tuổi vừa nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân do sử dụng thuốc lá điện tử.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng cường nguồn nhân lực cho Ban QLDA từ hai bệnh viện, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tồn trữ thuốc phòng, chống COVID-19, phục vụ phòng chống dịch.
Một người đàn ông 42 tuổi bất ngờ co giật, cắn lưỡi và rối loạn ý thức khi đang làm việc dưới trời nắng.
Thông tin về một nam điều dưỡng nhiễm HIV tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng đồng bị tố có hành vi quấy rối tình dục bệnh nhân sau phẫu thuật đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Hội nghị Nha khoa trẻ em quy mô quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển của ngành nha khoa trong nước.
0