Hợp tác công tư giúp kinh tế du lịch phát triển mạnh
Mới đây, ấn phẩm quảng bá điểm đến của Quảng Ninh và Bình Thuận - hai địa phương đang khởi sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam, được Traveloka hỗ trợ hoàn thành là một trong những minh chứng cho quan hệ đối tác công tư trong du lịch. Những yếu tố công nghệ đang thúc đẩy năng lực xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước. Du lịch Việt Nam đang chuyên nghiệp hơn từ chính những nỗ lực đổi mới và tăng cường hợp tác công tư.
Nói đến vai trò của khối tư nhân trong phát triển điểm đến và nâng cao năng lực quản lý, các khu du lịch mang thương hiệu Sun World là những điển hình của quan hệ đối tác công tư - với hàng loạt điểm đến sinh động và đặc biệt ấn tượng trên suốt chiều dài đất nước. Những khu du lịch được đầu tư bài bản và đồng bộ, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên, đã tạo hình ảnh mới cho du lịch của nhiều địa phương, nâng tầm điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Trong khi các nhà đầu tư tư nhân đóng vai trò quan trọng để phát triển điểm đến, thì vai trò của đầu tư công - vai trò của nhà nước cũng phải nâng cao tương xứng. Trong những thành công của du lịch Quảng Ninh, có vai trò dẫn dắt rõ nét của chính quyền địa phương, khi nhà nước tập trung đầu tư vào hạ tầng đồng bộ, xây dựng chính sách quảng bá du lịch, làm động lực cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.
Doanh nghiệp không thể làm thay vai trò của nhà nước. Và ngược lại, nhà nước cũng không thể làm thay vai trò của doanh nghiệp. Hợp tác công tư trong quản lý và phát triển điểm đến đang tạo nên những thay đổi về chất với du lịch Việt Nam, tạo dựng môi trường du lịch năng động và hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh. Từ sự hợp tác này, du lịch Việt Nam có thêm nguồn lực để khai thác các sản phẩm mang tính chuyên biệt, theo kịp xu hướng của thị trường và quản lý phát triển theo hướng bền vững.


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã sản xuất hơn 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (Hanoisme) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội (1995 - 2025).
0