Hơn 61.500 người bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Cơ quan thuế các cấp đến nay đã ban hành gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là hơn 83.000 tỷ đồng, thu được gần 5.000 tỷ đồng của 7.309 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong đó có 36.646 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền nợ thuế là gần 13,5 nghìn tỷ đồng. Cục Thuế cho biết, vẫn còn tồn tại một bộ phận người nộp thuế cố tình chây ì, trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Một số trường hợp sau khi phát sinh nghĩa vụ thuế lớn hoặc có dấu hiệu vi phạm đã tìm cách xuất cảnh ra nước ngoài nhằm né tránh trách nhiệm.

Cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sắp tới sẽ phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng hình thức điện tử. Cục Thuế đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước và hệ thống các ngân hàng thương mại để truyền - nhận thông tin nộp thuế theo hình thức điện tử, nhằm rút ngắn thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gỡ bỏ kịp thời lệnh tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa công bố một kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu.

VN-Index hôm nay giằng co mạnh quanh tham chiếu bởi áp lực chốt lời, sau hai phiên tăng liên tiếp để tiến sát vùng đỉnh 3 năm.

Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.

Theo các chuyên gia, người kinh doanh không nên né thuế, thay vào đó là chủ động khai báo đầy đủ; nếu cố tình trốn thuế sẽ bị phạt rất cao hoặc có thể bị xử lý hình sự.

Dự án “Trung tâm chuyển đổi kép – chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ phục vụ mục tiêu quản trị doanh nghiệp minh bạch, mà còn là yêu cầu cấp bách từ các tổ chức tài chính quốc tế.