Hội nghị Paris bàn về viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza

Ngày 09/11 các phái đoàn đại diện hơn 80 quốc gia và tổ chức nhóm họp tại Paris, Pháp để thảo luận cách thức thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và hỗ trợ những người bị thương tại vùng lãnh thổ bị phong toả này.

Pháp đề nghị hỗ trợ Israel sau vụ tấn công của Hamas hôm 07/10, nhưng các cuộc bắn phá trả đũa của Israel trong một tháng qua đã làm dấy lên lo ngại khi thương vong đối với dân thường không ngừng gia tăng.

Đến nay đã có hàng nghìn người thiệt mạng, bị thương và phải bỏ nhà cửa đi sơ tán. Thủ tướng Chính quyền Palestine có mặt tại hội nghị nhưng Israel không được mời. Các quan chức Pháp cho biết, Israel đang được thông báo về các diễn biến tại hội nghị.

Hội nghị quy tụ các bên liên quan trong khu vực như Ai Cập, Jordan và các nước Ả Rập vùng Vịnh cũng như các cường quốc phương Tây và các thành viên G20. Tuy nhiên, chỉ có rất ít nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc bộ trưởng ngoại giao có mặt, do vậy hội nghị khó có thể tạo ra thêm áp lực để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị bao gồm việc khôi phục nguồn cung cấp nước, nhiên liệu và điện, thiết lập một hành lang hàng hải nhằm sử dụng các tuyến đường biển để vận chuyển viện trợ nhân đạo đến Gaza, sử dụng tàu để giúp sơ tán những người bị thương và việc thành lập bệnh viện dã chiếnm, dấy lên lo ngại khi thương vong đối với dân thường không ngừng gia tăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành Cầu New Pamban, cây cầu đường sắt biển có thang nâng thẳng đứng đầu tiên của nước này tại bang Tamil Nadu, đánh dấu một bước tiến mới trong hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia Nam Á này.

Thị trường chứng khoán thế giới ngày 7/4 chao đảo, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các khoản thuế nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ là "thuốc" đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Hàn Quốc ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6/2025, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất vì bê bối ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục áp thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia, trừ khi các quốc gia này điều chỉnh thặng dư thương mại với Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện, tuy nhiên Nga đã từ chối và Ukraine hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Algeria Ahmed Attaf tại Thủ đô Algiers, đánh dấu nỗ lực nối lại đối thoại ngoại giao giữa hai nước sau nhiều tháng căng thẳng.