Hoạt động cứu hộ động đất ở Tây Tạng gặp khó khăn
Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết lạnh giá ở mức âm 17-18 độ C và địa hình núi cao hiểm trở.
Trung Quốc đã huy động hơn 12.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cứu hỏa, công an, quân đội tham gia hoạt động tìm kiếm. Chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức I, mức cao nhất để khắc phục hậu quả trận động đất.
Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã gửi khoảng 22.000 đơn vị hàng cứu trợ, gồm lều vải, áo khoác mùa đông, chăn và giường gấp… đồng thời phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu USD) cho các hoạt động cứu trợ. Đến nay, hơn 400 người đã được giải cứu khỏi những đống đổ nát và khoảng 30.000 người đã được di dời đến nơi an toàn.
Anh Chen Li, một binh sỹ Trung Quốc, cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất sơ bộ việc di chuyển những người bị ảnh hưởng. Đối với bước tiếp theo, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tìm kiếm và cứu hộ những người sống sót, cung cấp dịch vụ y tế cho những người bị thương. Chúng tôi dựng lều, đảm bảo cung cấp thực phẩm nóng và dịch vụ y tế, để đảm bảo an toàn cho người dân sau trận động đất trên một cao nguyên lạnh giá như vậy”.
Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, nước này đã ghi nhận tổng số 660 dư chấn, trong đó có 31 dư chấn từ 3 độ richter trở lên ở huyện Dingri - tâm chấn của trận động đất và các khu vực lân cận.
Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo mặc dù cường độ của các dư chấn đang giảm dần nhưng người dân vẫn cần đề phòng các thảm họa như tuyết lở và lở đất. Hiện, các chướng ngại vật trên đường đã được dọn sạch, điện và tín hiệu liên lạc di động đã được khôi phục ở hầu hết các thị trấn và làng mạc xung quanh.
Trước thảm họa động đất ở Trung Quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân, Đảng và Chính phủ Trung Quốc.


Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.
Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.
0