Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an đã xây dựng và đề xuất Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiện nay, các mạng xã hội đang tự ý yêu cầu người dùng phải xác thực tài khoản bằng ảnh chụp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, pháp luật đã có quy định cụ thể tại Nghị định 47 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng, muốn xác thực tài khoản thì chỉ cần số điện thoại hoặc số định danh cá nhân.

Ông Đỗ Dương Hiển, chuyên gia An toàn thông tin trên mạng cho biết: "Mạng xã hội đang yêu cầu người dùng cung cấp quá nhiều thông tin bởi trên căn cước công dân có 7 nội dung được hiển thị như: họ tên, ngày sinh, quê quán, giới tính, quốc tịch… Trong quy định của dự thảo luật thì đó là những thông tin cá nhân quan trọng đầu tiên".

Bộ Công an cho biết, việc xây dựng dự án luật nhằm kịp thời bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, ngăn chặn hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân tràn lan hiện nay; đồng thời, tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, phục vụ cuộc cách mạng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của mỗi người mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Vì vậy, việc tăng cường bảo vệ quyền cá nhân của người dân, như quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, hạn chế chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới sẽ góp phần tránh nguy cơ rò rỉ thông tin dữ liệu, giảm thiểu tình trạng lừa đảo.

Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) và thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan chức năng cấm ô tô tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc hướng lên Đà Lạt từ 7h đến 21h ngày 30/4 và 1/5, chiều về TP HCM cùng khung giờ ngày 3-4/5.

Nhiều người dân đã lựa chọn về quê hoặc đi du lịch trong sáng nay 30/4 làm gia tăng áp lực giao thông tại cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Bộ Công an đã xây dựng và đề xuất Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa tổ chức lễ tiếp nhận những hình ảnh quý về Chiến dịch Hồ Chí Minh và giải phóng miền Nam.

Thị xã Sơn Tây tối 29/4 đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn” với những ca khúc đi cùng năm tháng, mang đến cho khán giả những giây phút vừa hào hùng, vừa lắng đọng và giàu cảm xúc.

Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định đặc xá cho hơn 8.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.