Hoàn thiện hệ thống PCCC khi trùng tu chùa Vĩnh Quang
Trên diện tích hơn 3,2 ha, chùa Vĩnh Quang đang được tôn tạo, mở rộng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh cho bà con nhân dân địa phương và du khách đến chiêm bái, cầu an. Chùa được xây dựng quy mô lớn với nhiều vật liệu, đồ thờ bằng gỗ quý - đây cũng là những vật liệu dễ bắt lửa trong điều kiện thời tiết hanh khô.
Qua rà soát, lực lượng chức năng đã chỉ ra nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại chùa như: việc trang bị ổ điện và dây dẫn điện chưa được đặt trong ống gen, thiết bị PCCC chưa được trang bị đầy đủ và nhiều nguy cơ hỏa hoạn từ việc thắp hương, nến tại các ban thờ.
Tiếp thu những kiến nghị của đoàn kiểm tra, Ban quản lý di tích cho biết sẽ sớm quan tâm bổ sung, hoàn thiện những hạng mục mà đoàn kiểm tra nêu để đảm bảo an toàn cháy nổ.
Trung tá Bùi Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai) cho biết: "Công tác PCCC tại di tích về cơ bản đã ổn định, tuy nhiên còn một số vấn đề cần khắc phục, giải quyết ngay như vấn đề đường điện chưa đảm bảo và việc thắp hương, đốt vàng mã tại chùa cũng cần để ý. Chúng tôi đã làm việc với trụ trì và nhân viên làm việc tại chùa để tuyên truyền, hướng dẫn về công tác xử lý tại chỗ".
Huyện Thanh Oai là địa phương có nhiều di tích đình, chùa, cơ sở thờ tự tín ngưỡng có lịch sử hàng trăm năm. Trong mùa lễ hội hàng năm, việc đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tâm linh được lực lượng cảnh sát PCCC phụ trách địa bàn đặc biệt quan tâm.
Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và kiểm tra, rà soát, kiến nghị với các cơ sở khắc phục những tồn tại là nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn khôn lường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tư vấn, góp ý Ban quản lý các di tích trong quá trình trùng tu, tôn tạo cần tuân thủ những quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, cụ thể như: đảm bảo về giao thông, nguồn nước chữa cháy, trang bị hệ thống báo cháy tự động, kiện toàn về nhân sự PCCC tại chỗ, bố trí đủ phương tiện, vận hành tốt khi có sự cố nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho di tích.
Trung tá Phạm Duy Huỳnh - Đội tham mưu phòng Cảnh sát PCCC-CNCH - Công an Hà Nội cho biết: "Trong quá trình xây dựng cũng như việc người dân đến lễ thường xuyên, đơn vị cần kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở và để ý việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đèn hàn, đèn xì và đảm bảo theo dõi công tác đấu nối đường điện tuân thủ các quy định về PCCC".
Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân khi đến cầu an, chiêm bái tại các đền, chùa, cơ sở thờ tự cần chấp hành tốt các quy định, nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, góp phần bảo vệ giá trị lịch sử - văn hóa của những di tích quý trên địa bàn.


Nhiều bài kêu gọi từ thiện giả mạo dưới tên các bệnh viện lớn ở Việt Nam đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Hai nam thanh niên ở Đắk Lắk bị bắt khẩn vì dùng nạng gỗ đánh nhân viên quán cơm, khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 20%.
Một số hạng mục xuống cấp trên tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã và đang được sửa chữa, khắc phục.
Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được tin báo cháy tại các chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh, trong sáng 4/6.
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Hà Nội trong sáng 4/6.
Đoàn đại biểu TP. Hà Nội vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập và Cộng hòa Nam Phi từ ngày 25/5 đến 3/6.
0