Hoài Đức kỷ niệm 1480 năm thành lập nước Vạn Xuân

Trong các địa phương lập đền thờ vua Lý Nam Đế, Hoài Đức là nơi lưu giữ nhiều nhất dấu ấn liên quan đến Đức vua Lý Nam Đế và các tướng lĩnh của Ngài. Và để kỷ niệm 1480 năm ngày Đức Vua Lý Nam Đế thành lập nước Vạn Xuân, huyện Hoài Đức đã chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm vào ngày 12/ 01 năm Giáp Thìn.

Giang Xá (Hoài Đức) là đất dựng nghiệp của vua Lý Nam Đế, trong bản “Lý Nam Đế ngọc phả cổ truyền” có đoạn viết: “Vua hội binh tại chùa Giang Xá, rồi tổ chức hành lễ tế trời đất, bách thần”.

Điều đó khẳng định chùa Giang Xá (Bảo Phúc tự) không chỉ là nơi tu luyện, học hành và trưởng thành, mà còn là nơi tế cờ, kính cáo trời đất, bách thần, mở đầu của cuộc khởi nghĩa của Lý Bí.

Trong các địa phương lập đền thờ vua Lý Nam Đế, Hoài Đức là nơi lưu giữ nhiều nhất dấu ấn liên quan đến Đức vua Lý Nam Đế và các tướng lĩnh của Ngài. Và để kỷ niệm 1480 năm ngày Đức Vua Lý Nam Đế thành lập nước Vạn Xuân, huyện Hoài Đức đã chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm vào ngày 12/ 01 năm Giáp Thìn.

Các tuyến đường của huyện Hoài Đức đã rực rỡ cờ hoa

Tại thời điểm cận tết nguyên đán, trên các tuyến đường của huyện Hoài Đức đã rực rỡ cờ hoa đón chào năm mới Giáp Thìn, điểm nhấn là sự kiện kỷ niệm 1480 năm, vua Lý Nam Đế lập ra nhà nước Vạn Xuân.

Vị vua đầu tiên nâng Phật giáo nước ta lên chính quốc giáo, tạo nền móng cho nền quân chủ phật giáo nước ta thời Lý - Trần bước tới những lĩnh vực văn hóa, văn học dựng nước và giữ nước ở Thăng Long.

Qua thời gian, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, làng Giang Xá giờ đã nhiều thay đổi, tuy nhiên những nét văn hóa truyền thống của làng vẫn được bảo tồn, lưu giữ trân trọng. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của làng đã dần trở thành hương ước và cũng là “hồn cốt” trong đời sống văn hóa tâm linh của mỗi người dân.

Hoài Đức - kỷ niệm 1480 năm thành lập nước Vạn Xuân

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Thủ nhang đền Đình Giang Xá - Thị trấn Trạm Trôi - Huyện Hoài Đức cho biết, Huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm lễ kỷ niệm 1480 năm ngày khai sinh nước Vạn Xuân, sự kiện này có ý nghĩa về văn hóa, quận sự. Chúng tôi thấy rằng quảng bá được thông tin rộng rãi và nhằm mục đích đánh vào lòng dân sống phải có trước, con người phải có cội nguồn.

Theo sử sách sau khi lên ngôi, vua Lý Nam Đế đã ban cho làng Giang Xá (nay thuộc thị trấn Trạm Trôi) là Thang Mộc ấp, tức là vùng đất được miễn trừ sưu dịch. Sau khi nhà vua tạ thế, để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công ơn của ông, dân làng đã dựng đền thờ.

Các ngõ thôn xóm cũng đã được trang hoàng chuẩn bị cho ngày lễ và đón chào năm mới

Kể từ đó đến nay, có 8 dòng họ trong làng luôn cắt cử nhau trông nom hương khói và duy trì các hoạt động tế lễ. Làng Giang Xá một năm có 64 tuần lễ nghi nhớ công ơn Đức vua, hàng năm lấy ngày 12/01 tháng Giêng âm lịch là ngày lên ngôi của vua Lý Nam Đế.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hoài Đức cho biết, thực hiện công tác tuyên truyền… để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1480 năm thành lập nước Vạn Xuân tổ chức tập huấn, thành lập các đội ghi thức truyền thống theo phong tục tập quán địa phương.

Năm nay, huyện Hoài Đức thực hiện việc tổ chức lễ hội với những nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ vị anh hùng sưng đế đầu tiên của nước Nam lập nên Nhà nước Vạn Xuân.

Thông qua lễ hội nhằm quảng bá những giá trị truyền thống, công sức của bậc tiền nhân, hun đúc giá trị văn hóa tinh thần thầm nhuần vào mỗi con người về giá trị lịch sử dựng nước và giữ nước của vua Lý Nam Đế lưu truyền trong lòng mỗi nười dân ở hiện tại và tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều 17/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng Đơn vị bầu cử số 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chiều 17/4 đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2025.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Đề án đánh giá tổng thể mạng lưới xe buýt làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm điều chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản lượng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

Máy đào hầm Metro Nhổn - ga Hà Nội "Thần tốc" đã hoàn thành 1.341m hầm, hiện đang di chuyển tại khu vực ga S10, chuẩn bị tiến vào khu dân cư.

Gần 110 hộ dân sẽ bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng cầu vượt tại điểm ùn tắc giao thông thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 17/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.