Hỗ trợ tăng trưởng, góc nhìn từ doanh nghiệp chịu thuế

Hội thảo “Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - Góc nhìn từ doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt” do báo Báo Nhân Dân tổ chức đã diễn ra vào chiều 22/4.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Quý I/2025, GDP Việt Nam tăng 6,93%, cao nhất 5 năm qua, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu điều hành của Chính phủ.

Các tham luận tại Hội thảo đã cung cấp cái nhìn tổng quan về những thách thức nền kinh tế đang phải đối mặt, cũng như giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng cũng như kích cầu tiêu dùng nội địa, nuôi dưỡng nguồn thu thông qua các chính sách hỗ trợ về thuế.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp cũng trực tiếp chia sẻ nhiều khó khăn thực tế đang gặp phải trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, từ đó kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bằng chính sách thuế.

Cũng tại Hội thảo, các doanh nghiệp đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào việc hoàn thiện dự thảo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5 tới; trong đó, các doanh nghiệp ngành bia - rượu đề xuất để tránh gây sốc thị trường cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này theo lộ trình phù hợp và với mức thuế hợp lý, bảo đảm doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thể thích nghi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các hộ và cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải thực hiện kê khai thuế, thay vì hình thức thuế khoán như trước đây từ ngày 1/6; đồng thời phải sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế.

Tổng giá trị tài sản đảm bảo của SHB đã vượt 1,2 triệu tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần tổng dư nợ, cho thấy mức độ an toàn và khả năng phòng ngừa rủi ro của ngân hàng này.

Kết quả kinh doanh quý đầu năm của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) tiếp tục lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng, dù doanh nghiệp nhận định năm 2025 ngành xi măng có nhiều tín hiệu tốt lên.

VN-Index đã quay đầu tăng hơn 13 điểm vào ngày 23/4 nhờ lực cầu lan diện rộng, nhất là nhóm tiêu dùng và bán lẻ.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Công ty Cổ phần Popplife và Công ty TNHH Focus Media Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.