Hồ Gươm đẹp lung linh, biển người đổ về đón năm mới

Đêm 31.12.2023, rất đông người dân, nhất là giới trẻ đã đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để tham gia Lễ hội đếm ngược chào đón thời khắc chuyển sang năm mới 2024. Tâm điểm của các hoạt động là chương trình “Chào năm mới 2024” diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đây cũng là chương trình thể hiện nét văn hóa hội nhập, tạo giá trị riêng, góp phần phát triển thương hiệu của thành phố Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Hàng vạn người đã đổ về đây để tham dự sự kiện.

Dòng người đổ về Hà Nội chờ đón khoảnh khắc giao thừa tết Dương lịch ở Hà Nội.

Từ rất sớm nhiều tuyến đường hướng về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã đông đúc các phương tiện. Trên các tuyến phố Lê Duẩn, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Quang Trung,...dòng người dường như cùng hướng về một điểm.

Biển người đổ về Hà Nội chào đón năm mới

Càng gần tới khoảnh khắc giao thừa Tết Dương lịch, dòng người đổ về khu vực diễn ra lễ hội countdown càng đông đúc.

Nhiều người thì đã đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ rất sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất để đợi khoảnh khắc đếm ngược.

Những khoảnh khắc trước khi đón  giao thừa Tết Dương lịch của người dân

Những quán cà phê, nhà hàng có góc nhìn thuận lợi, thẳng sân khấu đều được đặt kín chỗ từ nhiều ngày trước.

Thời tiết ở Hà Nội tạnh ráo, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, thuận lợi để mọi người có thể  đón năm mới một cách trọn vẹn.

Dòng người đông đúc chờ giây phút đếm ngược chào đón năm mới

Những ngày cuối cùng của năm cũ, nhất là ngày hôm nay (31/12), mỗi người dân Thủ đô đan xen nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, tiếc nuối có nhưng cảm xúc sớm qua mau để chuẩn bị một tâm thế chào đón năm mới.

Hồ gươm những thời khắc này càng trở nên lung linh hơn

Hà Nội bước sang năm mới với những khí thế và quyết tâm mới. Những kết quả đạt được năm 2023 là nền tảng làm nên “nhựa sống” để Thủ đô có những đột phá trong phát triển trong năm tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.

Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải số Trí Nam bổ sung 49 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, nâng tổng số trạm khai thác lên 140.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara trên đường Trần Hưng Đạo.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch cấp huyện.