Hiến pháp sửa đổi: Khi ý Đảng gắn kết lòng dân

Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 vừa qua không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết “ý Đảng - lòng dân”.

Kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vừa được công bố đã gây ấn tượng mạnh mẽ về cả quy mô và sự đồng thuận. Sự hưởng ứng nhiệt thành của nhân dân chính là thành công bước đầu quan trọng nhất của đợt sửa đổi Hiến pháp lịch sử này.

280 triệu 200 nghìn lượt ý kiến đóng góp - con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử lập hiến Việt Nam, trong bối cảnh dân số hơn 96 triệu người, cho thấy trung bình mỗi người dân đã đóng góp ý kiến khoảng 3 lần.

Lần đầu tiên, VNeID trở thành cầu nối dân chủ trực tiếp, thu hút hơn 20 triệu công dân tham gia chỉ với vài thao tác. Kết quả càng thuyết phục hơn khi 99,75% số ý kiến tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung được đề xuất, thể hiện sự đồng thuận rất cao trong xã hội, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Trịnh Thị Tú Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng: "Trong thời hạn 1 tháng vừa qua, với cách làm việc hết sức đổi mới như lấy ý kiến người dân qua VNeID, qua ứng dụng công nghệ thông tin, số lượng người dân đăng ký góp ý cho Hiến pháp đạt con số kỷ lục. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của người dân. Hiến pháp là khế ước giữa Đảng, Chính phủ với người dân, nên việc lấy ý kiến nhân dân là bắt buộc và rất cần thiết. Chúng tôi rất vui mừng vì người dân đã thể hiện sự ủng hộ rất cao. Chính sự quan tâm này giúp Đảng, Chính phủ đưa ra được những đường hướng phát triển phù hợp với lòng dân".

Tại cơ sở, công tác triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được thực hiện nghiêm túc, đa dạng. Như tại Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu lấy ý kiến với hình thức đa dạng, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện tối đa để nhân dân tham gia.

Những đóng góp tâm huyết này là cơ sở quan trọng để Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào sáng nay.

Ông Nguyễn Văn Tạ, Bí thư Đảng ủy xã Châu Can (huyện Phú Xuyên) cho rằng: "Tính dân chủ trong triển khai lấy ý kiến nhân dân và việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào sáng nay sẽ tạo điều kiện cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới".

Kết quả trung bình mỗi người dân đã đóng góp ý kiến khoảng 3 lần là biểu hiện cụ thể, sinh động quyền làm chủ của nhân dân, sự đồng thuận xã hội sâu sắc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã bị xử lý nhưng cũng lộ rõ thực trạng phức tạp, diễn biến kéo dài.

Cục CSGT phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATGT cho mọi người dân.

Sân pickleball xây dựng trái phép tại 40 Phạm Hùng (Hà Nội) đã bị đổ sập do mưa giông.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung nhiều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quảng cáo, đặc biệt đối với người nổi tiếng.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Việc làm (sửa đổi) với 455/459 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 99,12%.

Đoàn đại biểu TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ VH-TT&DL và Báo Đại Đoàn Kết vào chiều 16/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.