Hiểm họa từ hành vi diễn 'xiếc' trên xe gắn máy

Một bộ phận người tham gia giao thông đã biến đường phố thành sàn diễn 'xiếc' trên chiếc xe gắn máy với những pha biểu diễn nguy hiểm.

Hình ảnh "diễn xiếc trên xe" đã xuất hiện trên đường phố TP.HCM trong những ngày vừa qua. Mặc cho đường phố đông phương tiện, một cô gái vẫn vô tư diễn xiếc trên xe gắn máy. "Quá nguy hiểm" là điều bất cứ ai cũng phải thốt lên.

Bạn Ngô Xuân Nhật - sinh viên Đại học Giao thông vận tải chia sẻ: “Quan điểm của em là những hành vi diễn xiếc trên đường phố như vậy rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông”.

Chỉ một ngày sau khi clip xuất hiện trên mạng, cô gái trong màn biểu diễn nguy hiểm trên đường phố đã phải đến trình diện tại cơ quan công an. Đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. Tại Nghệ An, vào tháng 2 vừa qua, một người người đàn ông cũng có màn biểu diễn khiến nhiều người đi đường khiếp sợ vì sự nguy hiểm.

Mới đây nhất, vào tối 16/4 trên tuyến QL1, qua thị trấn Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Trương Văn Vũ Luân (sinh năm 2005) cũng đã có màn thể hiện bản thân. Thậm chí, Luân còn nhờ người quay lại để đăng tải lên mạng xã hội nhằm khoe chiến tích. Điểm đến tiếp theo sau các clip này nếu không phải là phòng cấp cứu trong bệnh viện thì đều là trụ sở của Cơ quan công an.

Anh Vũ Thế Quang - Tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ: “Quan điểm của tôi là hành vi diễn xiếc như vậy rất nguy hiểm, cần có hình thức xử lý để răn đe nhất là đối tượng thanh thiếu niên thích thể hiện cái tôi”.

Thực tế này cho thấy, một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn có tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật, muốn thể hiện cái tôi và bản lĩnh của bản thân.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: “Rất nhiều người không hiểu hết và có suy nghĩ cho rằng, mình cứ làm như thế cùng lắm là xử phạt hành chính là xong. Nhưng nếu mức độ của hành vi vi phạm đủ lớn thì hoàn toàn sẽ bị khởi tố hình sự”.

Ông Phan Anh Tuấn - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức cho biết: “Tôi cho rằng, tình trạng này cần sự vào cuộc của cả cơ quan chức năng và cả gia đình trong giáo dục, quản lý con em mình”.

Để phòng ngừa, ngăn chặn những mối hiểm họa trên đường phố này, cùng với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an thì chính người dân, người tham gia giao thông có vai trò rất quan trọng. Đó là cần kịp thời ghi lại hình ảnh, clip vi phạm và cung cấp cho cơ quan công an để có hình thức xử lý nghiêm minh, tạo sự răn đe chung cho toàn xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việc hình thành đơn vị hành chính cơ sở ở khu vực ngoài bãi sông Hồng sẽ là yếu tố quan trọng để Hà Nội tối ưu hóa các nguồn tài nguyên, đầu tư, phát triển phường Hồng Hà trở thành đô thị ven sông hiện đại.

Văn phòng Chủ tịch nước chiều 16/6 đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 1656 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước mà thực sự phải là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á.

Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 vừa qua không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết “ý Đảng - lòng dân”.

Có tới 96/111 phương tiện bị xử phạt nguội cùng mắc lỗi "Dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe” tại cùng địa điểm vi phạm là đường Giải Phóng - đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai.