Hệ thống y tế ở Gaza bên bờ vực sụp đổ

Gaza đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hệ thống y tế khi hơn 80% nguồn cung thuốc và vật tư y tế không còn.

Việc Israel nối lại các cuộc không kích trên bộ tại Rafah, khu vực phía Nam dải Gaza, cùng với việc phong tỏa viện trợ và số lượng người bị thương gia tăng trong thời gian ngắn, đã đẩy hệ thống y tế Gaza vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Phát ngôn viên của Cơ quan y tế Gaza, Khalil al-Daqran, kể từ khi Israel bắt đầu tấn công quy mô lớn trở lại sau hai tháng ngừng bắn, ít nhất 710 người Palestine đã thiệt mạng và 900 người bị thương.

Các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện al-Shifa - bệnh viện lớn nhất Gaza, đã bị tấn công nặng nề, chỉ còn lại phòng cấp cứu hoạt động. Mặc dù bệnh viện đã tiếp nhận hơn 150 người bị thương, đa số trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng với nguồn lực y tế hạn chế, công tác điều trị đang gặp vô vàn khó khăn.

Trong khi đó, theo Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế, các cuộc tấn công liên tiếp của Israel và việc phong tỏa viện trợ đã khiến Gaza thiếu thốn nghiêm trọng các thiết bị y tế và thuốc men. Trong suốt vài tuần qua, không có viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Hiện tại, hệ thống xe cứu thương của Hội Chữ thập đỏ Palestine chỉ còn 23 chiếc hoạt động, 30 chiếc còn lại không thể sử dụng vì thiếu xăng. Một số vật tư y tế cơ bản nhất, bao gồm gạc vô trùng và dịch truyền tĩnh mạch, đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân phải chờ đợi được chữa trị trong tình trạng sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/4 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Rome, Italy, nhân dịp hai nhà lãnh đạo đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Cảnh sát thành phố Vancouver cho biết, một số người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một người lái xe đâm vào đám đông tại một lễ hội Lapu Lapu của người Philippines ở thành phố này.

Tình hình tại khu vực Kashmir tiếp tục nóng lên khi Ấn Độ và Pakistan đấu súng ngày thứ hai liên tiếp, căng thẳng giữa hai quốc gia đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đã đưa ra đánh giá tích cực nhưng thận trọng về vòng đàm phán thứ ba liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran tại Oman.

Tăng trưởng kinh tế chỉ tính bằng vài phần trăm như trước đây có thể dựa vào rất nhiều yếu tố để tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu muốn tăng trưởng hai con số trong bối cảnh mới, Việt Nam cần tập trung phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo cao, theo các chuyên gia.